Hủy show liên tục, Ariana Grande vẫn là 'Người phụ nữ của năm'

Vượt qua nhiều cái tên đình đám khác của làng nhạc, Ariana Grande vừa được Billboard vinh danh là Người phụ nữ của năm. Bỏ qua nhiều ồn ào cá nhân, năm 2018 vẫn là một năm thành công của ngôi sao này.

Ariana Grande khép lại một năm đầy thành công trong âm nhạc bằng danh hiệu 'Người phụ nữ của năm' - Ảnh: ẢNH: GETTY IMAGES

Sự nghiệp âm nhạc của nghệ sĩ trẻ trong năm nay lại gặt hái được nhiều thành tựu đáng nể. Ngôi sao nhạc pop liên tục có tên trong nhiều đề cử âm nhạc uy tín và đem về không ít giải thưởng. Cừng với đó, Sweetener, album phát hành hồi tháng 8.2018 của ngôi sao sinh năm 1993 đã giữ vị trí số 1 trên Bảng xếp hạng Billboard 200. Đây cũng là sản phẩm âm nhạc được stream nhiều nhất đối với một nữ ca sĩ nhạc pop.

Tiếp nối thành công của Sweetener, Ariana Grande vừa ra mắt bản hit Thank U, Next. Theo Billboard, giọng ca 25 tuổi hiện đang giữ kỷ lục trong lịch sử YouTube khi ca khúc trên chạm mốc 55 triệu lượt xem trong vòng 24 giờ đầu. Thành tích mới nhất này vượt mặt cả Look what you made me do của Taylor Swift lẫn Idol của BTS. YouTube cũng xác nhận rằng Thank U, Next đã đạt mốc 100 triệu lượt xem chỉ trong bốn ngày và là MV đạt được thành tích này nhanh nhất. Hiện ca khúc đã có 133 triệu lượt xem chỉ sau chưa đầy 10 ngày trình làng. Những con số ấn tượng trên đã khiến Ariana Grande trở thành cái tên được tôn vinh ở danh hiệu Người phụ nữ của năm 2018 do Billboard vừa công bố.

Sản phẩm âm nhạc mới nhất của Ariana Grande cũng đủ khiến nhiều người choáng ngợp vì sức hút của nó - Ảnh: ẢNH: ẢNH CHỤP MÀN HÌNH MV

Phát biểu trong đêm nhạc vinh danh Người phụ nữ của năm diễn ra tối 6.12 (giờ Mỹ), Ariana Grande khiêm tốn nói rằng bản thân hoàn toàn không xứng đáng với danh hiệu quá lớn này. Tuy nhiên, chủ nhân hit God is a woman sau đó đã gửi lời cảm ơn nồng nhiệt đến ê-kíp và người hâm mộ. “Thật thú vị khi đây là một trong những năm tuyệt vời nhất và cũng là một trong những năm tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi”, giọng ca Break free bày tỏ. Nữ ca sĩ tiếp tục: “Nghe có vẻ khá mâu thuẫn nhưng tôi chỉ muốn nói với tất cả những người ở ngoài kia rằng nếu bạn chẳng thể biết chương tiếp theo của đời mình ra sao thì đừng lo lắng, bạn không đơn độc đâu”.

2018, một năm thăng hoa trong âm nhạc của Ariana Grande nhưng cũng là một năm thăng trầm trong đời tư của nữ nghệ sĩ. Sau sự cố đột ngột hủy show tại Việt Nam cận kề đêm diễn hồi năm 2017, bước sang năm nay, biệt danh “nữ hoàng hủy show” chính thức được nhiều người dùng để gọi Ariana Grande.

Tháng 2.2018, giọng ca No tears left to cry bỗng dưng thông báo sẽ không góp mặt tại tại lễ trao giải Brit Awards ở London (Anh) ngay phút chót. Mọi chuyện vừa kịp lắng xuống, nữ nghệ sĩ sinh năm 1993 lại tiếp tục lỡ hẹn với người hâm mộ trong một buổi giao lưu và ký tặng tại New York (Mỹ) hồi tháng 5. Nhiều lần “mừng hụt” đã khiến không ít người hâm mộ quay sang chỉ trích, phê phán cách làm việc thiếu chuyện nghiệp của ngôi sao nhạc pop thậm chí công kích nặng nề trên trang cá nhân của cô.

Trong năm, Ariana Grande nhận tin bạn trai cũ Mac Miller đột ngột qua đời do sốc ma túy. Trước đó, nữ ca sĩ cũng bất ngờ đính hôn với Pete Davidson rồi hủy hôn trong chóng vánh.

Thanh Tuyền

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/huy-show-lien-tuc-ariana-grande-van-la-nguoi-phu-nu-cua-nam-1031009.html