Hủy nổ hai quả bom còn nguyên kíp

Lực lượng quân sự tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn vừa hủy nổ hai quả bom ký hiệu MK 82 và MK 83 sót lại thời chiến tranh.

Ngày 7/11, lực lượng Công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Trung tâm Công nghệ xử lý bom, mìn (Bộ tư lệnh Công binh) vừa hủy nổ thành công 2 quả bom từ trường còn nguyên kíp nổ.

 Lực lượng quân sự di dời quả bom được phát hiện về khu vực hủy nổ. Ảnh: T.M.

Lực lượng quân sự di dời quả bom được phát hiện về khu vực hủy nổ. Ảnh: T.M.

Một ngày trước, đội dò tìm bom mìn của Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn, Bộ tư lệnh Công binh phát hiện quả bom ký hiệu MK 82, nặng 230 kg. Quả bom nằm sâu dưới lòng đất gần 4 m tại tổ dân phố Tân Thành, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc.

Một quả bom khác, ký hiệu MK 83 được phát hiện ngày 27/10, tại thôn Hòa Bình, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà khi mưa lũ xói mòn lớp đất cát. Quả bom này dài hơn 1,8 m, đường kính 35,6 cm, nặng 450 kg.

Theo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh, đây là 2 quả bom sót lại từ thời chiến tranh, còn nguyên ngòi nổ. Khi phát hiện các lực lượng đã di dời bom về khu vực hủy nổ và xử lý thành công.

Hoàng Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/huy-no-hai-qua-bom-con-nguyen-kip-post1150660.html