Huy Hùng - ngôi sao nổi bật ở chung kết lượt đi AFF Cup

Luôn được đánh giá là một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc của bóng đá Việt Nam nhưng đến hôm qua, Huy Hùng mới có trận đầu tiên được đá chính tại AFF Cup 2018.

Trận chung kết lượt đi AFF Cup trên sân Bukit Jalil đêm 11/12, HLV Park Hang-seo thực hiện 2 sự thay đổi người trong đội hình xuất phát. Đức Chinh thay Anh Đức ở vị trí tiền đạo cắm, và Huy Hùng đảm nhiệm vị trí tiền vệ trung tâm thay Xuân Trường.

Phút 22, Văn Hậu tung cú tỉa bóng cho Văn Đức thoát xuống bên cánh trái. Tiền đạo của SLNA tăng tốc rồi vượt qua 1 hậu vệ Malaysia, bóng được căng ngang vào trong.

Sau nỗ lực phá bóng không thành công của đối thủ, Huy Hùng băng lên dứt điểm quyết đoán. Tỷ số được mở cho đội tuyển Việt Nam, dù thủ môn của Malaysia đã cố gắng hết sức.

Huy Hùng là một trong những cầu thủ chơi hay nhất ở chung kết lượt đi trên sân Bukit Jalil.

Đây mới là bàn thắng thứ 2 của Huy Hùng trong màu áo đội tuyển quốc gia. Bàn thắng trước đó của anh cách đây đã 4 năm, được thực hiện trong trận thắng 3-0 của tuyển Việt Nam trước ĐT Lào trong khuôn khổ AFF 2014.

Đêm 11/12, Huy Hùng là một trong những cầu thủ hay nhất bên phía tuyển Việt Nam. Tiền vệ của CLB Quảng Nam đã chứng tỏ khả năng điều tiết trận đấu, hỗ trợ phòng ngự.

Huy Hùng có lối chơi thiên về đầu óc. Anh không sử dụng quá nhiều sức lực trong các pha tranh chấp. Thay vào đó, anh luôn biết chọn thời điểm để vào bóng. Điều này giúp anh không hề tỏ ra lép vế trong những tình huống đối đầu trực diện với các cầu thủ giàu sức mạnh bên phía Malaysia.

Ngoài ra, Huy Hùng khéo léo trong các tình huống nhận bóng trong tư thế quay lưng. Có đến 3 tình huống anh bị đối phương vây ráp nhưng vẫn bình tĩnh che chắn và kiểm soát được quả bóng, để rồi triển khai lên trên cho đồng đội.

Huy Hùng nhận bóng từ Đình Trọng trong tư thế quay lưng. Cầu thủ số 14 của Malaysia ngay lập tức áp sát nhanh để cướp bóng. Ảnh chụp màn hình

Ở khâu chuyền bóng, Huy Hùng cũng thực hiện tốt. Ngoại trừ tình huống chuyền về thiếu lực khiến Văn Lâm buộc phải rời vòng 16,5 m để phá bóng, thì những đường chuyền còn lại của anh đều đảm bảo được sự an toàn. Tỷ lệ chuyền của Huy Hùng chính xác 80%.

Nhiều người vẫn còn bất ngờ về Huy Hùng thì hãy nhìn về những con số thống kê ở kỳ AFF cách đây 4 năm. Trong trận gặp chính tuyển Malaysia, anh có tỷ lệ chuyền chính xác 80%, trong số đó có 2 đường chuyền tạo cơ hội dứt điểm cho đồng đội.

Ngoài ra, ở khâu phòng ngự, Huy Hùng cũng thể hiện ấn tượng. Anh thực hiện 9 pha xoạc bóng và thành công cả 9 lần. Tỷ lệ chiến thắng trong các pha tranh chấp tay đôi của tiền vệ này là 93,3%. Đó đều là những con số đáng mơ ước đối với một cầu thủ thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự.

Và Huy Hùng cũng chính là người có số phút thi đấu nhiều nhất ở AFF 2014 dưới thời HLV Toshiya Miura, bên cạnh những cái tên đình đám thời điểm ấy như Thành Lương, Văn Quyết, Phước Tứ. HLV Miura luôn là người có yêu cầu cao về mặt thể lực, điều này chứng tỏ Huy Hùng không chỉ có kỹ thuật, tư duy mà còn có một nền tảng thể lực dồi dào.

Huy Hùng quan sát và khéo léo loại bỏ cầu thủ này để đưa bóng lên phía trên.

Một chi tiết đáng chú ý nữa là là trước khi được HLV Miura triệu tập, Huy Hùng chỉ chơi ở giải hạng Nhất. Trong khi đó, tất cả đồng đội của anh đều góp mặt tại V.League.

Nhưng với tài năng của mình, Huy Hùng đã được tin tưởng và góp phần đưa Olympic Việt Nam vượt qua vòng bảng ASIAD 2014 lần đầu tiên với ngôi đầu. Sau đó, anh chiếm trọn niềm tin của vị HLV người Nhật Bản tại AFF 2014.

Tất cả điều đó chỉ ra Huy Hùng là tiền vệ thực sự tài năng của bóng đá Việt Nam. Nhiều người nhận xét anh có lối chơi thông minh giống Sergio Busquets của CLB Barcelona. Tờ Goal từng nói Huy Hùng là một trong những tiền vệ triển vọng nhất Đông Nam Á và có thể đạt đến đẳng cấp châu Á.

Tuy nhiên, những chấn thương liên miên khiến Huy Hùng không đạt được thể trạng và phong độ tốt nhất. Thậm chí, trước ngày diễn ra AFF 2018, Huy Hùng cũng chấn thương và phải mất 2 tuần để hồi phục. Anh cũng bỏ lỡ những giải đấu như SEA Games 27 vì chấn thương .

Những chấn thương có thể khiến Huy Hùng mất đi nhiều cơ hội phát triển và hoàn thiện mình, nhưng nó cũng giúp khát khao cống hiến trong anh cháy bỏng, cuồng nhiệt hơn. Những khát khao ấy phần nào đã được thể hiện trong trận đấu đêm 11/12. Huy Hùng vẫn miệt mài di chuyển để hỗ trợ đồng đội, đôi chân anh vẫn mềm mại, khéo léo.

Có thể nói, chúng ta đang được chứng kiến một Huy Hùng hoàn thiện nhất trong màu áo đội tuyển quốc gia những năm qua. Anh đã được HLV Park Hang-seo nhìn nhận và trao cơ hội.

Và Huy Hùng, cờ đã đến tay rồi, phất thôi!

Nguyên Khang
Ảnh: Thuận Thắng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/huy-hung-ngoi-sao-noi-bat-o-chung-ket-luot-di-aff-cup-post899743.html