Huy Hoàng và Ánh Viên mang vàng SEA Games về cho Việt Nam

Ánh Viên và Nguyễn Huy Hoàng đã mang về 2 tấm HCV ở nội dung bơi trong ngày thi đấu thứ 4 SEA Games 30. Đây cũng là tấm HCV thứ 25 cho đoàn thể thao Việt Nam

Ánh Viên trả lời khi giành tấm HCV đầu tiên tại SEA Games 30 - Clip: Quang Liêm (từ Philippines)

Ánh Viên đã đoạt tấm HCV thứ 2 cho đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu thứ tư SEA Games 30 khi về nhất ở nội dung 200m hỗn hợp nữ với thành tích 2 phút 15,51 giây. Cô gái gốc Cần Thơ liên tục dẫn đầu trước các đối thủ suốt quãng đường đua xanh và về nhất chung cuộc với 1,33 giây nhanh hơn đối thủ.

Ánh Viên chia sẻ: "Hiện tại tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào, có chút vui và chút mệt. tôi đến với SEA Games với duy nhất một mong muốn là cố gắng làm hết sức của mình. Lâu lắm rồi tôi mới đứng trên vị trí số 1 trở lại. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, ủng hộ trong thời gian tôi gặp nhiều thất bại. Tôi biết chắc gia đình luôn luôn ở phía sau ủng hộ tôi và tôi biết ơn vì điều đó. Tôi không muốn nói trước việc sẽ vượt qua hay làm được gì tại SEA Games lần này, trong thể thao không ai nói trước được. Năm nay, tôi sẽ quyết tâm bảo vệ tất cả nội dung mình đã giành vàng ở kỳ SEA Games trước. Trong thời gian tập huấn, tôi hoàn thiện mọi mặt về kỹ thuật, sức bền…Nói chung, tôi luôn cảm thấy mình còn yếu nhiều nên luôn cần cải thiện tất cả. Sau khi không thành công ở nội dung bơi bướm, tôi không hề bị tâm lý hay áp lực gì vì đây không phải nội dung sở trường của tôi. Tôi thi chỉ vì muốn tìm kiếm thêm cơ hội giành huy chương cho mình. Tôi không hề cảm thấy buồn khi không phải là người mở hàng huy chương vàng ở bộ môn bơi như trước đây, ai giành vàng tôi cũng vui. Huy Hoàng giành vàng trước tạo động lực cho tất cả đồng đội phía sau. Tôi cũng được tiếp sức từ tấm HCV của Hoàng".

Bên cạnh đó, dù cố gắng cật lực nhưng Paul không thể vượt qua Quah Zheng Wen và chỉ giành HCB nội dung 100m ngửa nam. Kình ngư Việt Kiều đạt thành tích 54,98 giây, trong khi kình ngư Singapore giành HCV với 53,79 giây. Quah phá kỷ lục SEA Games ở nội dung này.

Nguyễn Huy Hoàng đã mở hàng việc giành huy chương môn bơi lội bằng cách phá kỷ lục SEA Games và giành tấm HCV ở nội dung 400m bơi tự do nam.

Huy Hoàng chia sẻ sau khi phá kỷ lục SEA Games - Clip: Quang Liêm (từ Philippines)

Huy Hoàng (phải) vui mừng khi về đích

Huy Hoàng (phải) vui mừng khi về đích

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên chỉ về thứ 6 ở loạt bơi chung kết 200m bướm nữ, trong khi Mỹ Thảo nhận HCĐ. Ở nội dung này, Quah Ting Wen đạt HCV và phá kỷ lục SEA Games của Ánh Viên với thành tích 2 phút 10,97 giây.

Mỹ Thảo

Phạm Thành Bảo chỉ về đích kém VĐV chủ nhà Philippines, anh giúp bơi lội Việt Nam lần đầu tiên giành HCB nội dung 100m ếch nam với thành tích 1 phút 01 giây 92.

Phạm Thành Bảo

Tường Phước - Quang Liêm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/sea-games-30-huy-hoang-pha-ky-luc-400m-tu-do-lay-hcv-dau-tien-mon-boi-loi-20191204171806664.htm