Huy động tổng lực tìm kiếm người mất tích

Lực lượng công binh, phương tiện được tiếp tục tăng cường vào khu vực thủy điện Rào Trăng 3 để thông đường, tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích trước khi mưa lớn.

Sáng nay 15/10, lực lượng quân đội tiếp tục được tăng cường vào khu vực thủy điện Rào Trăng 3 khu vực xã Phong Xuân, huyện Phong Điền để tiếp tục mở đường và cứu hộ.

 Lượng lượng quân sự tiếp tục được tăng cường để thực hiện cứu hộ, mở đường. Ảnh: Tiến Thành.

Lượng lượng quân sự tiếp tục được tăng cường để thực hiện cứu hộ, mở đường. Ảnh: Tiến Thành.

Đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 700 cán bộ, chiến sĩ của Quân khu 4 và các đơn vị tăng cường của Bộ Quốc phòng nỗ lực chạy đua với thời gian, tổ chức các biện pháp tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân còn mất liên lạc tại Trạm kiểm lâm 67 và tiếp tục mở đường vào thủy điện Rào Trăng 3.

Lực lượng cứu hộ tiến hành song song 2 nhiệm vụ: Huy động gần 10 máy, hàng chục xe tải vận chuyển lượng đất đá, cây cối phục vụ hoạt động tìm kiếm 13 nạn nhân mất tích tại khu vực sạt lở trạm kiểm lâm 67.

Xe cơ giới đang tiếp tục thông đường 71 lên thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Tiến Thành.

Một lực lượng gia cố, khắc phục lại 1 số điểm sạt lở, tiếp tục mở đường đến thủy điện Rào Trăng 3. Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã huy động chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm các nạn nhân.

Còn tại Thủy điện Rào Trăng 3, lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với lực lượng kiểm lâm tiếp tục tìm kiếm, đồng thời cho khảo sát lại địa hình khu vực này để phân tích xu hướng, khả năng những người mất tích nằm ở khu vực nào.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm những người bị mất tích tại lán trại Kiểm lâm 67. Ảnh: Tiến Thành.

Khu vực phía ngoài hiện trường, rất đông xe cứu nạn, cấp cứu, đặc dụng… vẫn đứng chờ sẵn ở sân trường chờ nhận lệnh.

Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế, dự báo những ngày tới trên địa bàn sẽ có mưa lớn, nguy cơ sạt lở rất cao, hoạt động tìm kiếm sẽ vô cùng khó khăn, vất vả. Do đó, cùng với việc tìm kiếm tại Trạm kiểm lâm 67, lực lượng cứu hộ tiếp tục đẩy nhanh thông tuyến lên đường 71.

"Mục tiêu là ngày hôm nay sẽ thông tuyến đường 71, tuy nhiên khả năng thực hiện chưa thể nói trước bởi những khó khăn chồng chất. Con đường bị xói lở rất nghiêm trọng" ông Định thông tin.

Sáng cùng ngày, do ảnh hưởng của bão số 8 ở khu vực xã Phong Xuân, huyện Phong Điền đã xuất hiện mưa.

TIẾN THÀNH

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/huy-dong-tong-luc-tim-kiem-nguoi-mat-tich-d275243.html