Huy động tổng lực khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 31-10, trên địa bàn tỉnh Nghệ An mưa giảm dần nhưng nước lũ rút chậm nên nhiều địa phương vẫn đang bị ngập úng và cô lập. Các đơn vị LLVT Quân khu 4 tiếp tục huy động lực lượng và phương tiện tiếp tế lương thực cho nhân dân vùng ngập lụt, đồng thời nhanh chóng khắc phục hậu quả.

Sáng cùng ngày, Bộ tư lệnh Quân khu 4 tổ chức đoàn công tác do Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 dẫn đầu, đến động viên, hỗ trợ lương thực cho nhân dân vùng bị ngập lụt nặng ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã hỗ trợ 3 tấn gạo và gần 1.000 thùng mì ăn liền giúp nhân dân xã Thanh Mỹ, xã Thanh Xuân và xã Hạnh Lâm (huyện Thanh Chương). Đây là 3 xã miền núi bị ngập nước sâu từ 1 đến 4m, người dân bị thiệt hại nặng về tài sản, cuộc sống đang gặp rất nhiều khó khăn do nhiều nơi còn bị chia cắt. Đoàn công tác của Quân khu 4 cũng đã đến thăm, tặng quà, động viên các gia đình chính sách, hộ nghèo, người dân bị nạn...

 Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An trao hàng cứu trợ của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 cho bà con nhân dân xóm 4, xã Hưng Chính, TP Vinh. Ảnh: TRỌNG KIÊN.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An trao hàng cứu trợ của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 cho bà con nhân dân xóm 4, xã Hưng Chính, TP Vinh. Ảnh: TRỌNG KIÊN.

Cùng ngày, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã thành lập 5 đoàn công tác để tiến hành vận chuyển, tiếp tế hàng cứu trợ của Bộ Quốc phòng và Bộ tư lệnh Quân khu 4 tới bà con các vùng bị chia cắt do mưa lũ tại TP Vinh và các huyện Hưng Nguyên, Thanh Chương, Đô Lương, Nghi Lộc. Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh cũng thành lập các tổ tuyên truyền đặc biệt vận động nhân dân sơ tán, di dời khỏi những khu vực có nguy cơ ngập lụt hay sạt lở, nâng cao ý thức phòng tránh đuối nước, hạn chế di chuyển trên các vùng bị ngập. Cùng với đó, ban CHQS các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác canh trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện kỹ thuật theo phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khi có tình huống xảy ra.

Đồn Biên phòng Ngọc Lâm (Thanh Chương, Nghệ An) dọn vệ sinh khu vực cầu tràn xã Thanh Hương. Ảnh: HẢI THƯỢNG.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo phòng, chống lụt bão huyện Hưng Nguyên, mưa lũ đã làm 45 xóm bị ngập, 85% hộ dân nước tràn vào nhà. Trong đó, 50% số hộ bị ngập sâu trên 70cm. Các tuyến đường hầu hết bị chia cắt. Sáng sớm cùng ngày, ông Nguyễn Lệ, 70 tuổi, trú tại xóm 8, xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên bị đau bụng quằn quại, trong khi bốn bề là nước lũ, đường sá bị chia cắt, con cái lại ở xa. Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Hưng Nguyên đang vận chuyển lương thực tiếp tế cho người dân đã nhanh chóng dùng ca nô vượt lũ, đưa ông đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Tại huyện Thanh Chương, mưa lũ đã làm 1.814 hộ dân bị ngập úng, 106 hộ có nguy cơ bị sạt lở đất; 6.300 con gia cầm bị nước cuốn trôi, 1.360ha hoa màu bị ngập nước có nguy cơ mất trắng, nhiều công trình công cộng, dân sinh bị hư hỏng... Trước và trong mưa lũ, các đơn vị LLVT trên địa bàn đã di dời những hộ dân bị mưa lũ đe dọa đến nơi an toàn. Sau khi nước rút, LLVT huyện đã huy động lực lượng, khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo đảm giao thông để kịp thời cứu trợ người dân ở những địa bàn bị thiệt hại nặng.

Lực lượng cứu hộ Ban CHQS huyện Hưng Nguyên giúp người dân xóm 8 xã Châu Nhân bị tai nạn đi cấp cứu. Ảnh: TRỌNG KIÊN.

Tại xã Ngọc Lâm và Thanh Hương thuộc huyện Thanh Chương, Đồn Biên phòng Ngọc Lâm đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với chính quyền địa phương và người dân khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ. Trước mắt tập trung khắc phục đường giao thông để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cứu hộ nhân dân; tổ chức thu dọn cành cây gãy đổ, khơi thông mương thoát nước...

Trung tá Nguyễn Tư Hóa, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ngọc Lâm, cho biết: “Trong những ngày mưa lũ diễn biến phức tạp, đồn đã cử lực lượng đến giúp các gia đình di chuyển đồ đạc, gia súc, gia cầm đến nơi an toàn, cắt cử lực lượng sẵn sàng ứng phó khi người dân cần. Sáng nay, ngay khi nước rút, đơn vị tiếp tục giúp dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống”.

Xung quanh địa bàn Đồn Biên phòng Phúc Sơn (huyện Anh Sơn), nước bắt đầu rút. Với phương châm nước rút đến đâu khắc phục ngay đến đó, đồn đã huy động cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn, trước mắt khắc phục những điểm sạt lở đường giao thông ở các bản Vều 1, Vều 2, Vều 3 để thuận tiện cho công tác ứng cứu người dân và khắc phục hậu quả mưa lũ. Tại địa bàn Đồn Biên phòng Mường Ải (huyện Kỳ Sơn), cán bộ, chiến sĩ đã giúp di dời gần 100 hộ dân đến địa điểm an toàn tạm trú, giúp Trường Mầm non bản Xốp Lau, xã Mường Ải làm kè chống sạt lở, bảo đảm an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An vận chuyển hàng cứu trợ của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 cho bà con nhân dân xã Châu Nhân. Ảnh: TRỌNG KIÊN.

Hiện nay, Bộ tư lệnh Quân khu 4 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình mưa lũ; chủ động phối hợp với các lực lượng để sẵn sàng giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả khi có yêu cầu. LLVT trên địa bàn duy trì trực 100% quân số để sẵn sàng ứng phó kịp thời với diễn biến phức tạp của mưa lũ.

Chiều 31-10, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn trương huy động 70 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 và Ban CHQS huyện Cẩm Xuyên, dân quân tự vệ và các lực lượng địa phương, gia cố điểm sạt lở tại cầu Chợ Vực, xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Trước tình huống cấp bách, nếu không gia cố sớm, phần sạt lở có thể lan rộng, gây nguy hiểm cho Trường THCS Mỹ Duệ và gần 30 hộ dân thôn 3 và thôn Phan Chu Trinh, xã Cẩm Duệ. Điểm sạt lở với chiều dài gần 50m, rộng 15m, nằm trên tuyến đường cứu hộ, cứu nạn của hồ Kẻ Gỗ, sát với bờ sông Ngàn Mọ. Quá trình dùng rọ đá gia cố gặp không ít khó khăn, nhưng với quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã nỗ lực cùng nhân dân khẩn trương khắc phục, không để sạt lở lan rộng.

Nhóm phóng viên, CTV tại Quân khu 4

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/huy-dong-tong-luc-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-642606