Huy động tổng lực giúp người dân vùng thiên tai ổn định cuộc sống

Chiều 4-11, tại UBND tỉnh Phú Yên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm công tác phòng chống, ứng phó với bão số 12 của tỉnh Phú Yên.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp rút kinh nghiệm công tác ứng phó với bão số 12 của Phú Yên - Ảnh: Phương Oanh

Tại cuộc họp, ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, thiệt hại ban đầu do cơn bão số 12 gây ra trên địa bàn tỉnh Phú Yên là rất nặng nề. Cụ thể, có 1 người chết, 1 người mất tích, 4 người bị thương, gần 8.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, 16 ngôi nhà bị sập hoàn toàn.

Về nông nghiệp, thiệt hại nặng nhất là mía và cao su. Hiện có 17.000 ha mía đến vụ thu hoạch cùng 1000 ha cao su bị gãy đổ, hàng nhìn lồng bè nuôi tôm hùm và cá mú bị cuốn trôi, khoảng 100 tàu thuyền đang neo đậu trong khu tránh bão bị nhấn chìm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt cho biết thêm, hiện nay, các tuyến giao thông trọng yếu ở các địa phương trong tỉnh đều bị hư hỏng nặng, đường sắt Bắc - Nam đoạn qua Phú Yên đã bị tê liệt hoàn toàn, hệ thống thông tin liên lạc bị phá hủy, khắp nơi trụ điện, trụ viễn thông, cây xanh bị ngã đổ ngổn ngang. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nhất là vùng nuôi trồng thủy sản, tàu thuyền bị thiệt hại rất nặng nề.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướngTrịnh Đình Dũng bày tỏ sự chia sẻ với cán bộ, nhân tỉnh Phú Yên, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới những gia đình có người chết, mất tích, những người dân bị thiệt hại nặng do bão số 12.

Đánh giá về tình hình phòng chống, ứng phó với bão số 12 của tỉnh Phú Yên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng biểu dương tinh thần tích cực ứng phó với bão của cán bộ, nhân dân Phú Yên. “Bão số 12 với sức gió rất mạnh, sự tàn phá hết sức kinh khủng nên khó tránh khỏi thiệt hại. Tuy nhiên, Phú yên đã có sự chuẩn bị hết sức kỹ càng với tinh thần trách nhiệm cao, đã tổ chức công tác phòng ứng phó rất hiệu quả nên giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản, cơ sở vật chất” - Phó Thủ tướng nói.

Để khắc phục hậu quả của bão, sớm ổn định lại cuộc sống cho người dân, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo, vấn đề quan trọng đầu tiên là phải tập trung tìm kiếm người mất tích, tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn với gia đình có người bị nạn, đảm bảo cơm ăn, nước uống, chăm lo sức khỏe cho người dân đang trú tránh bão lũ. “Ngay trong hôm nay, các địa phương bị ảnh hưởng do bão phải huy động tổng lực, chủ động phối hợp với lực lượng vũ trang Quân khu 5 khẩn trương giúp người dân sửa chữa nhà cửa bị bão làm hư hỏng. Cùng với đó, tập trung dọn dẹp vệ sinh, giải phóng các tuyến đường đi lại, xử lý môi trường, khôi phục hạ tầng giao thông, điện, thông tin liên lạc, sửa chữa các công trình, phục hồi sản xuất…” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đặc biệt lưu ý, bão đi qua nhưng hoàn lưu bão vẫn tiếp tục gây mưa, các địa phương phải chủ động ứng phó với lũ lớn, tránh tâm lý chủ quan. Chính quyền cần phối hợp tốt với ban quản lý các công trình thủy điện vận hành tốt việc xả lũ và phải giữ an toàn hồ đập. Mục tiêu hàng đầu là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân...

Phương Oanh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/huy-dong-tong-luc-giup-nguoi-dan-vung-thien-tai-on-dinh-cuoc-song/