Huy động sức dân xây dựng hạ tầng giao thông

Thời gian qua, hệ thống chính trị phường Phước Thới, quận Ô Môn nỗ lực vận động nhân dân đóng góp để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Đến nay, đa số các tuyến đường giao thông chính của phường đều được bê tông hóa, rộng từ 2m-4m. Riêng năm 2019, địa phương đã vận động nhân dân đóng góp để bắc mới 5 cây cầu bê tông, nâng cấp, xây dựng mới 6.120m đường, trị giá trị hơn 12 tỉ đồng.

Công trình cầu Xẻo Mây khu vực Thới Thuận hoàn thành trong niềm hân hoan của bà con. Theo ông Đặng Ngọc Báu, Trưởng Ban Công tác Mặt trận (CTMT) khu vực, cầu Xẻo Mây xuống cấp, mặt cầu hẹp, 2 xe đi lại phải nhường nhau. Năm 2019, Đảng ủy, UBND phường có chủ trương vận động người dân đóng góp xây dựng cầu. Trong đó, Đảng ủy, UBND phường vận động mạnh thường quân hỗ trợ toàn bộ vật tư, nhân dân khu vực đóng góp ngày công. Ông Đặng Ngọc Báu nói: “Qua họp dân, bà con thống nhất đóng góp ngày công để làm đường; bầu Ban Vận động, Ban Xây dựng để thực hiện công trình”. Người dân còn hùn tiền để nấu ăn phục vụ nhân công trong suốt những ngày làm cầu.

Cầu Xẻo Mây khu vực Thới Thuận do mạnh thường quân, nhân dân đóng góp thực hiện.

Cầu Xẻo Mây khu vực Thới Thuận do mạnh thường quân, nhân dân đóng góp thực hiện.

Nhờ nhân dân đồng thuận cao, cầu hoàn thành sau 1 tháng thi công, với tổng số tiền xây dựng trên 170 triệu đồng và 390 ngày công lao động. Cô Trần Thị Sương, có quán bán nước giải khát gần cầu, phấn khởi nói: “Cầu cũ nhỏ hẹp, lại thấp, nên ghe xuồng chở nông sản qua cầu thường bị kẹt lại; hai người đi qua cầu cũng phải đứng lại nhường nhau. Do đó, khi có chủ trương làm cầu ai cũng phấn khởi. Tôi cũng góp tiền mua đồ nấu ăn và phục vụ trà nước những ngày làm cầu...”.

Tháng 7-2019, bà con khu vực Thới Trinh tổ chức ăn mừng, vì tuyến đường Ngọn Bà Sự được hoàn thành với tổng chiều dài 1.500m, rộng 3m. Đây là tuyến đường do nhân dân đóng góp tiền, công lao động để thực hiện. Tuyến đường này trước kia là đường đất, đất đá xô bồ, rộng khoảng 1,5-2m, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn. Đầu năm 2019, Đảng ủy, UBND phường thống nhất giao Khối Dân vận phường vận động nhân dân thực công trình này. Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Trưởng Khối Dân vận, Chủ tịch MTTQVN, Phó Trưởng Ban Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDC) phường Phước Thới, cho biết: “Theo tính toán, mỗi mét tới bà con đóng góp 350.000 đồng. Điều đáng ghi nhận là bà con còn tự nguyện góp ngày công nhằm tiết kiệm chi phí làm đường; một số hộ có điều kiện kinh tế tốt, choàng gánh cho hộ có hoàn cảnh khó khăn”. Công trình hoàn thành chỉ sau 1 tháng thi công, với tổng số tiền là 525 triệu đồng và 600 ngày công lao động. Cụ ông Trần Văn Truyền, năm nay 86 tuổi, người dân trên tuyến đường, bộc bạch: “Gia đình tôi đóng góp hơn 35 triệu đồng và hỗ trợ đồ ăn, thức uống cho nhân công. Giờ nhìn tuyến đường bê tông khang trang, bà con “ưng bụng” lắm”.

Bằng cách làm công khai, minh bạch, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân, trong năm 2019, phường Phước Thới đã huy động sức dân xây dựng mới 5 cây cầu và hơn 6.000m đường giao thông, rộng 2-4m. Tổng số tiền thực hiện các công trình là hơn 12 tỉ đồng.

Bà Ngô Thị Út The, Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Ô Môn, đánh giá: Năm 2019, phường Phước Thới, phát huy dân chủ, vận động nhân dân đóng góp, hoàn thiện nhiều công trình giao thông. Ban Chỉ đạo QCCD phường vinh dự được UBND thành phố tặng Bằng khen. Tuy nhiên, trong thực hiện QCDC, địa phương vẫn tồn tại một số hạn chế: công tác tuyên truyền ra quần chúng nhân dân về thực hiện QCDC từng lúc, từng nơi còn hạn chế, một số hộ dân chưa đồng tình, còn trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước… Đây cũng là những vấn đề phường cần tập trung giải quyết trong thời gian tới nhằm phát huy hơn nữa QCDC ở cơ sở, huy động sự đóng góp của nhân dân xây dựng phường ngày càng phát triển”.

Bài, ảnh: Đồng Tâm

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/huy-dong-suc-dan-xay-dung-ha-tang-giao-thong-a116480.html