Huy động sức dân trong phòng chống tội phạm

Là địa phương nằm ở vùng giáp ranh giữa Đà Nẵng và TT- Huế, khu vực lại có nhiều dự án đã và đang được triển khai, tình hình dân cư có nhiều biến động, tập trung đông đảo công nhân, sinh viên

Là địa phương nằm ở vùng giáp ranh giữa Đà Nẵng và TT- Huế, khu vực lại có nhiều dự án đã và đang được triển khai, tình hình dân cư có nhiều biến động, tập trung đông đảo công nhân, sinh viên đến làm việc và học tập…, phường Hòa Hiệp Bắc (Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Xác định tình hình tại địa phương, CAP Hòa Hiệp Bắc luôn nỗ lực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Bên cạnh việc chủ động nắm chắc địa bàn, CAP tham mưu Đảng ủy, UBND trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ). Qua tuyên truyền phát động với những hình thức đa dạng như sân khấu hóa, hội thi, tọa đàm…, ý thức của người dân được nâng cao, tích cực tham gia phòng chống tội phạm trên địa bàn. Điều này được minh chứng qua những vụ việc cụ thể về ANTT được người dân phát hiện trong năm 2018. Điển hình là vụ việc xảy ra trong tháng 5-2018. Sau khi trộm cắp chiếc xe máy tại số 46/56 đường Hải Triều, P. An Cựu, TP Huế (TT- Huế), đối tượng đưa xe đến khu vực phía Nam Hầm Hải Vân dò la và muốn bán chiếc xe vừa trộm được cho chủ một tiệm sửa xe máy gần đó. Nhận thấy có biểu hiện bất minh, chủ tiệm sửa xe vờ hỏi mua và bí mật điện báo cho CAP Hòa Hiệp Bắc. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc và lập tức "điều" các đối tượng về trụ sở làm rõ. Tại cơ quan CA, 2 đối tượng khai là Trần Văn Khoa (2000) và Hồ Đăng Hưng (1997) cả hai đều trú TT- Huế vừa trộm cắp xe tại Huế.

Lực lượng 8394 P. Hòa Khánh Nam trước giờ tuần tra.

Đó chỉ là một trong số nhiều vụ việc điển hình được người dân phát giác và điện báo cho CA địa phương. Ngoài ra, người dân Hòa Hiệp Bắc đã cung cấp cho lực lượng chức năng nhiều tin có giá trị liên quan đến ANTT giúp điều tra làm rõ nhanh các vụ việc. "Ý thức phòng chống tội phạm của người dân được nâng lên rõ rệt. Bên cạnh việc báo tin tố giác tội phạm cho CAP, người dân địa phương còn chủ động tự phòng tự quản. Mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn nhưng qua vận động từ cuối 2017 đến nay, người dân đã tự đóng góp kinh phí gần 200 triệu đồng thực hiện lắp đặt 48 camera an ninh tại các kiệt hẻm khu dân cư", Trung tá Lê Quốc Việt- Trưởng CAP Hòa Hiệp Bắc cho biết.

Chia sẻ về tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm, tham gia xây dựng phong trào TDBVANTQ tại địa phương, Trung tá Nguyễn Tiến Dũng- Trưởng CAP Hòa Khánh Nam (Q. Liên Chiểu) cho hay: "Trong năm 2018, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng 140 nguồn tin có giá trị về ANTT, giúp điều tra làm rõ nhiều vụ việc có liên quan. Điển hình là vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà số 151-đường Đà Sơn P. Hòa Khánh Nam. Qua nắm tình hình, CAP được nhân dân cung cấp nguồn tin quan trọng về đối tượng khả nghi liên quan đến vụ trộm cắp này. Nhờ đó vụ việc đã nhanh chóng được điều tra làm rõ với đối tượng tên là Lê Đức Công (1997, trú Phú Lộc, TT- Huế), thu hồi tang vật gồm điện thoại di động và 1 Macbook có giá trị gần 20 triệu đồng". Trong tự phòng tự quản và hướng ứng chương trình "thành phố 4 an", đến tháng 8-2018, nhân dân P. Hòa Khánh Nam đã lắp đặt gần 300 camera quan sát tại các kiệt hẻm khu dân cư và hộ gia đình. Đã có 3 vụ trộm cắp tài sản, 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng được điều tra làm rõ nhờ sự hỗ trợ từ dữ liệu của camera an ninh. Công tác tuần tra tại Hòa Khánh Nam cũng mang lại những kết quả tích cực. Đầu năm 2018 đến nay đã triển khai gần 400 lượt tuần tra với hơn 3.000 lượt người tham gia. Qua đó đã phát hiện 2 vụ, 3 đối tượng trộm cắp xe máy, 2 vụ trộm cắp tài sản, 18 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, 46 trường hợp vi phạm trật tự giao thông, tạm giữ 3 xe vô chủ và xác minh trả lại cho chủ sở hữu.

Số liệu từ CAQ Liên Chiểu cho thấy, trong năm 2018 đã tổ chức hơn 2.000 đợt tuần tra theo Quyết định 8394 của UBND TP với hơn 10.000 lượt người tham gia. Qua tuần tra đã phát hiện 6 vụ phạm pháp hình sự, bắt 11 đối tượng, thu hồi tài sản có giá trị gần 100 triệu đồng. Ngoài ra lực lượng tuần tra phát hiện và cho test gần 200 đối tượng liên quan đến ma túy; xử lý gần 500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phát hiện hơn 4.700 trường hợp để xe không có người trông coi, kiểm tra phát hiện hơn 100 trường hợp vi phạm về tạm trú tạm vắng, giải tán gần 300 nhóm thanh niên tụ tập uống rượu khuya… Kết hợp với thực hiện nghiêm việc tuần tra theo Quyết định 8394, công tác tuyên truyền thường xuyên được đẩy mạnh. Đầu năm 2018 đến nay đã tổ chức 22 buổi phát động phong trào TDBVANTQ tại các khu dân cư với gần 4.000 lượt người tham dự, tổ chức 2 buổi tuyên truyền pháp luật cho các chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện, tuyên truyền pháp luật trước mùa World Cup, tuyên truyền pháp luật trong học sinh sinh viên… Tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình "Khu dân cư văn hóa biển Kim Liên", "Phụ nữ nói không với cờ bạc số đề", "Sinh viên tự quản trong ký túc xá"…

Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng CA trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, kết hợp tận dụng sức mạnh từ nhân dân thông qua phát động xây dựng phong trào TDBVANTQ, tin rằng tội phạm và các tệ nạn xã hội ở địa bàn Q. Liên Chiểu sẽ phần nào được kéo giảm, an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định.

ĐÔNG PHƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_194206_huy-dong-suc-dan-trong-phong-chong-toi-pham.aspx