Huy động sức dân cùng bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nhằm tăng cường đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, xã An Phú (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đã huy động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)'. Đến nay, phong trào đạt được kết quả tích cực.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội (TNXH) và Xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” xã An Phú tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bằng nhiều hình thức. Cụ thể, vận động 9 cơ sở thờ tự lắp đặt camera an ninh, loa phóng thanh, khẩu hiệu cảnh báo phòng, chống các loại tội phạm.

Đồng thời, gặp gỡ người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, vận động họ tích cực tham gia phong trào, đấu tranh chống các loại tội phạm và âm mưu phá hoại của thế lực thù địch. Địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà điểm chùa Khmer nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay và lễ Dolta, vận động bà con tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Phú Võ Hồng Ngọc cho biết: “Hiện nay, địa phương có 3 mô hình tiêu biểu trong phong trào, gồm: Câu lạc bộ “Nhân dân phòng, chống tội phạm”, “Tổ tự quản an toàn giao thông”, “Đội tuần tra liên ấp”. Những mô hình này cung cấp nhiều thông tin quan trọng, giúp Công an xã đảm bảo tốt trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông cũng như giải tán tụ điểm TNXH phát sinh”.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào

Ngoài các mô hình, Ban Chỉ đạo xã còn yêu cầu các ấp đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT; 100% đại diện tổ tự quản, đội dân phòng hoặc hộ gia đình ký cam kết giao ước thi đua xây dựng khóm, ấp an toàn về ANTT; chi bộ ấp có nghị quyết về công tác đảm bảo ANTT. Đồng thời, Đảng ủy xã An Phú xây dựng nghị quyết; UBND xã xây dựng kế hoạch về công tác đảm bảo ANTT. Với nỗ lực của Ban Chỉ đạo xã, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, phong trào đạt được những kết quả tích cực.

Cụ thể, đã giải tán 15 điểm đánh bạc; mời gọi, răn đe, giáo dục 3 đối tượng chạy xe lạng lách; Đội tuần tra liên ấp phối hợp cùng Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức trên 120 cuộc tuần tra kiểm soát địa bàn. Qua đó, phát hiện, giải tán 10 nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya, gây mất ANTT; phát hiện và tham gia giải quyết 4 vụ gây rối, cự cãi, mâu thuẫn đánh nhau...

“Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” tại địa phương từng bước được củng cố, phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua. Lực lượng công an luôn phát huy tốt vai trò tham mưu, nòng cốt, cùng với sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, đã tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện hiệu quả phong trào. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào đấu tranh, phòng, chống tội phạm, TNXH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện” - ông Võ Hồng Ngọc cho hay.

Từ kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo xã An Phú sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, gắn với các hoạt động giữ gìn ANTT của lực lượng công an trên phương tiện thông tin đại chúng.

Thông qua phong trào, địa phương sẽ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, từng bước làm chuyển biến nhận thức về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” trong mọi tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, giúp người dân hiểu rõ nhiệm vụ bảo vệ ANTT là của toàn dân, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền và vai trò nòng cốt của lực lượng công an. Tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào, nhất là phong trào vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm theo Nghị quyết 09/CP của Chính phủ, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

“Chúng tôi sẽ chủ động, kịp thời khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong phong trào, nhằm khích lệ, động viên mọi người tích cực tham gia. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, nâng chất và củng cố, kiện toàn lực lượng công an cơ sở, tổ chức nòng cốt giữ gìn ANTT ở địa bàn dân cư, nhằm mang đến sự bình yên cho cuộc sống người dân, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương” - ông Võ Hồng Ngọc khẳng định.

MINH QUÂN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/huy-dong-suc-dan-cung-bao-ve-an-ninh-to-quoc-a341848.html