Huy động sức dân chăm lo cho dân

Tổ Dân vận khu vực 4, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, phối hợp cùng Ban Nhân dân, các chi hội, đoàn thể ở khu vực huy động nguồn lực từ nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm lo cho người nghèo… Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng khu dân cư văn minh.

Cán bộ khu vực 4 thăm hỏi tình hình buôn bán của dân.

Cán bộ khu vực 4 thăm hỏi tình hình buôn bán của dân.

Hẻm 286/13, khu vực 4 được xây dựng khang trang, sạch đẹp từ sự đóng góp của nhân dân. Chị Phạm Trương Cát Uyên, người dân trong hẻm, kể: “Trước đây, do cống nhỏ, mặt hẻm thấp, mỗi khi mưa xuống hay thủy triều dâng cao là hẻm bị ngập, ảnh hưởng đến sinh hoạt của mọi người. Cán bộ phường, khu vực mời dân họp, bàn bạc phương thức thực hiện và kêu gọi bà con đóng góp tiền để bê tông, đặt cống. Vì lợi ích chung, bà con ai cũng đồng tình đóng góp”. Còn ông Lê Công Thành sống trong hẻm, nói: “Khi nâng cấp hẻm, cán bộ phường, khu vực thành lập tổ giám sát xây dựng công trình, thu chi tiền do những người có uy tín trong khu dân cư đảm nhiệm. Hẻm khang trang, đi lại dễ dàng, ai cũng phấn khởi”.

Theo đồng chí Lê Thành Công, Bí thư Ðảng bộ bộ phận, Trưởng khu vực 4, hẻm 286/13 được nâng cấp khang trang nhờ người dân trong hẻm đóng góp 124 triệu đồng để thực hiện. Ngoài hẻm 286/13, cán bộ khu vực 4 còn vận động xã hội hóa 104 triệu đồng nâng cấp hẻm 286/10. Ông Trần Văn Bé Năm, ở hẻm 286/10, nói: “Mặt hẻm được tráng bê tông lâu năm đã xuống cấp. Một phần do cống thoát nước nhỏ, rút nước chậm nên hẻm bị ngập khi mưa lớn. Do vậy, khi cán bộ vận khu vực vận động, bà con rất đồng tình đóng góp nâng cấp hẻm...”. Từ 2015 đến 2020, cán bộ khu vực 4 đã vận động xã hội hóa 382 triệu đồng nâng cấp các hẻm, khai thông đường thoát nước; vận động 62 triệu đồng lắp camera an ninh...

Công tác chăm lo cho hộ nghèo luôn được cán bộ khu vực 4 quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức: giới thiệu cho người dân vay hơn 4 tỉ đồng phát triển kinh tế, học tập; xây dựng và sửa chữa 13 căn nhà Ðại đoàn kết, trị giá hơn 83 triệu đồng; vận động chăm lo cho người nghèo trị giá hơn 218 triệu đồng; vận động khuyến học khuyến tài hơn 99 triệu đồng... Năm 2015, khu vực có 20 hộ nghèo, 19 hộ cận nghèo. Ðến nay, khu vực còn 5 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo. Bà Huỳnh Ngọc Hiền, chủ một tiệm tạp hóa ở khu vực, chia sẻ: “Nhờ Chi hội Phụ nữ khu vực giới thiệu vay vốn, tôi có điều kiện mua thêm hàng hóa mở rộng việc kinh doanh và mua sắm bàn ghế để bán cà phê. Mỗi ngày, tôi mua bán lời hơn 100.000 đồng, cuộc sống gia đình giờ không còn khó khăn nữa”.

Theo đồng chí Lê Thành Công, Bí thư Ðảng bộ bộ phận, Trưởng khu vực 4, kết quả trên là nhờ khu vực chú trọng phát huy dân chủ, công khai rõ ràng các khoản đóng góp, thu chi để nhân dân biết, tin tưởng và đồng thuận. Thời gian tới, cán bộ khu vực tiếp tục tập trung vận động nhân dân chỉnh trang đô thị, chăm lo an sinh xã hội; phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, góp phần nâng chất các tiêu chuẩn, tiêu chí để phường giữ vững danh hiệu phường văn minh đô thị.

Bài, ảnh: THANH THY

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/huy-dong-suc-dan-cham-lo-cho-dan-a122640.html