Huy động lực lượng phương tiện tìm kiếm ngư dân mất tích do chìm tàu

Lúc 19 giờ ngày 2-7, trong lúc đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Cù Lao Câu, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, tàu cá của ngư dân Ninh Thuận mang số hiệu NT 90167 TS gặp nạn, bị sóng đánh chìm tàu khiến 4 lao động tử vong, 1 người mất tích.

Các lực lượng xuất bến tìm kiếm ngư dân thiệt mạng do bị chìm tàu. Ảnh: Lĩnh Kiên

Các lực lượng xuất bến tìm kiếm ngư dân thiệt mạng do bị chìm tàu. Ảnh: Lĩnh Kiên

Vào thời gian trên, phương tiện NT 90167 TS, 250 CV, hành nghề pha xúc, gồm 10 lao động, do ông Trần Trúc Ba (SN 1983, trú tại Lạc Tân 3, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) làm thuyền trưởng, đang khai thác tại khu vực biển Hòn Lao Câu thuộc tỉnh Bình Thuận, thì gặp thời tiết xấu, bị sóng đánh chìm.

Nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy BĐBP Ninh Thuận chỉ đạo Đồn Biên phòng Phước Diêm thông báo cho các phương tiện tàu cá của ngư dân đang hoạt động gần khu vực phương tiện bị nạn biết để tổ chức hỗ trợ cứu nạn.

Các lực lượng đưa lao động bị thiệt mạng lên tàu. Ảnh: Lĩnh Kiên

Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá KH 92754 TS, do ông Trần Cường (SN 1977, trú tại Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) làm chủ phương tiện kiêm thuyền trưởng, đang đánh bắt gần khu vực tàu cá bị nạn đã tiếp cận và cứu được 5 thuyền viên gồm: Nguyễn Văn An (SN 1980), Trần Ngọc Phương (SN 1990), Trần Ngọc Tiến (SN 1994), Trần Ngọc Quân (SN 1996), Trần Văn Đăng (SN 2002), đều trú tại Lạc Tân 3, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam.

Đến 7 giờ ngày 3-7, Bộ Chỉ huy BĐBP Ninh Thuận đã điều động 1 tổ gồm 6 cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Phước Diêm phối hợp cùng với 5 cán bộ tàu Kiểm Ngư VN 94109-KN Ninh Thuận cùng với 10 tàu cá của ngư dân được huy động để tổ chức tìm kiếm những nạn nhân xấu số còn lại.

Đến 10 giờ 10 phút, ngày 3-7, lực lượng tìm kiếm đã vớt được thi thể 4 nạn nhân bị kẹt trong ca bin gồm: Thuyền trưởng Trần Trúc Ba (SN 1983), Bùi Văn Tòa (SN 1977), Lê Văn Toàn (SN 1987) và Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 1996), đều trú tại thôn Lạc Tân 3, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam; riêng nạn nhân Cao Tấn Thanh (SN 1970) vẫn đang mất tích.

Được biết trong vụ tai nạn chìm tàu này, có 8/10 lao động đều cùng là họ hàng trong 1 gia đình, trong đó đa số những thuyền viên gặp nạn đều có hoàn cảnh rất khó khăn, là lao động chính trong gia đình.

Đại tá Nguyễn Huy Toàn, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Ninh Thuận cho biết, hiện đơn vị đang tiếp tục chỉ đạo các đồn Biên phòng thông báo rộng rãi cho ngư dân, nhất là số phương tiện đang hoạt động, duy trì thông tin liên lạc với các lực lượng hiệp đồng để phối hợp tìm kiếm nạn nhân Cao Tấn Thanh; tiến hành thăm hỏi, động viên gia đình có lao động bị thiệt mạng và mất tích.

Lĩnh Kiên

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/huy-dong-luc-luong-phuong-tien-tim-kiem-ngu-dan-mat-tich-do-chim-tau/