Huy động hơn 200 người, 19 kíp xe xử lý hỏa hoạn

Ngày 25-10, thông tin từ Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu):

Trong ngày, các đơn vị, địa phương đã huy động hơn 200 người, 19 kíp xe chữa cháy kịp thời dập tắt các đám cháy bảo vệ tài sản của nhân dân. Cụ thể: Tại địa bàn Quân khu 2, vào lúc 00 giờ 15 phút ngày 25-10, tại khu 6, thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) xảy ra cháy khoảng 240m2 siêu thị Hải Hạnh (kinh doanh tạp hóa), tuy nhiên không gây thiệt hại về người. Địa phương huy động 189 người (dân quân 20, lực lượng khác 169) và 8 kíp xe chữa cháy (Cảnh sát PCCC tỉnh: 6 xe, Nhà máy Z121/Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng/Bộ Quốc phòng: 2 xe), tổ chức dập tắt đám cháy lúc 2 giờ cùng ngày.

Còn tại địa bàn Quân khu 7: Vào lúc 20 giờ 15 phút ngày 24-10, tại khu phố 4, phường Tân Hòa, TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) xảy ra cháy khoảng 2.000m2 nhà xưởng sản xuất gỗ của Công ty Tân Phú Hòa, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 10 dân quân và 8 kíp xe chữa cháy, phối hợp với lực lượng tại chỗ, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 3 giờ ngày 25-10.

Khoảng 5 giờ ngày 25-10, tại nhà số 68B, đường Cao Thắng, phường 7, TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) xảy ra cháy khoảng 50m2 nhà xưởng sản xuất gỗ, không thiệt hại về người. Địa phương đã huy động 9 dân quân và 3 kíp xe chữa cháy, phối hợp với lực lượng tại chỗ, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 6 giờ 15 phút cùng ngày.

CHÂU TÚ ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/huy-dong-hon-200-nguoi-19-kip-xe-xu-ly-hoa-hoan-552874