Huy động hơn 2.300 người chống ngập, HN vẫn không 'đỡ nổi' trận mưa đêm qua

Toàn bộ công nhân thoát nước được huy động ứng trực, Hà Nội đã phải sử dụng đến kịch bản cuối cùng nhưng nhiều tuyến phố vẫn ngập sâu.

Trận mưa tối 19/6 khiến nhiều tuyến phố của Hà Nội ngập sâu trong nước. (ảnh: Việt Linh)

Cơn mưa lớn kéo dài gần 2 giờ đồng hồ vào chiều tối 19/6 khiến nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội chìm trong biển nước. Trong đó có những tuyến phố không nằm trong “điểm đen” vẫn ngập sâu như phố Tạ Hiện, Tràng Tiền…

Sáng 20/6, trao đổi với PV, ông Lê Vũ Quảng Sương, PGĐ Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, trận mưa tối 19/6 là trận mưa lớn nhất từ đầu mùa đổ xuống Hà Nội. Tuy nhiên, lượng mưa không đồng đều, chủ yếu tập trung ở những quận nội thành. Các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, lượng mưa lên tới hơn 100mm kéo dài trong hơn 2 giờ.

“Chúng tôi đã huy động 100% cán bộ, công nhân ứng trực thu dọn tấm chắn vật cản tại các miệng ghi thu, hàm ếch. Các trạm bơm đã được vận hành tối đa. Tuy nhiên, trận mưa quá lớn, vượt quá công suất chịu tải của hệ thống thoát nước thành phố. Thêm vào đó, một số tuyến phố cổ, có nhiều rác thải, túi nilon trôi bịt miệng cống, ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước”, ông Sương nói.

Ông Sương cho biết, từ 1h sáng 20/6, các điểm ngập úng, nước đã rút hết.

Theo PGĐ Công ty thoát nước Hà Nội, tại khu vực quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Gia Lâm, Long Biên, Đông Anh mưa lớn xảy ra trong thời gian ngắn, cường độ mưa vượt quá cường độ mưa tính toán, nhiều điểm úng ngập trên địa bàn thành phố như tại khu vực Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt, Thụy Khuê (Chu Văn An-dốc La Pho), Đội Cấn, Tôn Đản, Lê Lai, Đinh Liệt, Hàng Bài-Hai Bà Trưng, Phùng Hưng, Nguyễn Siêu-ngõ Gạch, Quang Trung - Trần Quốc Toản, Nguyễn Chính, dốc Thanh Đàm, Hoàng Mai, Mạc Thị Bưởi, Nguyễn Khuyến, Hoàng Như Tiếp, Ngọc Lâm, Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng, Cự Lộc, Phạm Văn Đồng, Hoa Bằng,…

Trước đó, tháng 5/2017, Công ty Thoát nước Hà Nội đã đưa ra 3 kịch bản để đối phó với các trận mưa lớn.

Cụ thể, tình huống 1 khi mưa vừa trên 50 mm trong 2 giờ, Công ty Thoát nước Hà Nội sẽ huy động lực lượng ứng trực tại các vị trí có địa hình trũng, kiểm tra địa bàn, kịp thời giải quyết các điểm úng ngập mới phát sinh, vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo khả năng thoát nước.

Trong tình huống 2 mưa to (50 đến 100 mm trong 2 giờ), trạm bơm Yên Sở sẽ được vận hành tối đa công suất, khi nước tại đập Thanh Liệt bắt đầu chảy vào khu vực nội đô thì sẽ đóng đập. Ngành sẽ vận hành các cửa đập điều tiết để khai thác khả năng điều hòa nước của các hồ.

Tình huống 3 mưa rất to (trên 100 mm trong 2 giờ), công ty sẽ huy động 100% cán bộ công nhân viên ứng trực, thực hiện vệ sinh, thu dọn tấm chắn, vật cản trên miệng ghi thu, hàm ếch. Ngoài ra, các trạm bơm sẽ được vận hành tối đa.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/huy-dong-hon-2300-nguoi-chong-ngap-hn-van-khong-do-noi-tran-mua-dem-qua-780542.html