Huy động hơn 100 chiến sĩ dập tắt cháy rừng tại Đà Nẵng

Do đám cháy xảy ra tại đỉnh núi nên lực lượng chức năng đã gặp nhiều khó khăn để tiếp cận hiện trường và dập tắt ngọn lửa.

Các chiến sĩ PCCC làm nhiệm vụ dưới thời tiết nắng nóng. Ảnh: VietNamNet

Các chiến sĩ PCCC làm nhiệm vụ dưới thời tiết nắng nóng. Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h chiều ngày 7/7, người dân địa phương phát hiện ngọn lửa bùng phát tại khu rừng tràm và thông ở tổ 77 (phường Hòa Khánh Bắc). Khu vực cháy xảy ra ở vị trí đồi cao, có thực bì dày và gió lớn khiến lửa lan rộng.

Nhận tin báo, hơn 100 chiến sĩ thuộc lực lượng PCCC TP Đà Nẵng, quân đội, dân phòng… được huy động dập lửa. Tuy nhiên, tiết trời nắng nóng, gió mạnh khiến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại khu vực rừng tràm và thông. Ảnh: VietNamNet

Các lực lượng chức năng phải chia thành nhiều nhóm phun nước, dùng máy thổi để làm sạch thực bì, ngăn lửa lan xuống nhà dân, theo ghi nhận của báo VietNamNet.

Thời tiết nắng nóng tạo điều kiện cho các cơn cháy rừng xuất hiện. Ảnh: Dân trí

Đám cháy không lớn nhưng do địa điểm bùng phát cháy ở trên đỉnh núi, đường dốc thẳng đứng gây khó khăn cho bộ đội, dân quân trong việc tiếp cận để triển khai phương tiện, lực lượng dập tắt đám cháy.

Sau khoảng 2 giờ đồng hồ, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Ảnh: VietNamNet

“Các xe cứu hỏa, phương tiện cơ giới không thể tiếp cận được đám cháy nên hầu như lực lượng chức năng chữa cháy bằng phương pháp thủ công. Rất khó khăn khi phải trèo qua các vách núi để tiếp cận khu vực rừng bùng phát đám cháy", một lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu thông tin cho báo Dân trí.

Đến hơn 15h chiều cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/khoa-hoc/huy-dong-hon-100-chien-si-dap-tat-chay-rung-tai-da-nang-149783.html