Huy động hàng trăm người tìm bé gái bị nước cuốn mất tích khi ra sông chơi

Khi theo nhóm bạn ra sông Âm, đoạn qua địa bàn xã Tam Văn, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa chơi đùa, một bé gái không may trượt chân xuống sông và bị nước cuốn mất tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 26/8, cháu Hà Thị M. (4 tuổi), trú tại bản Lót, xã Tam Văn, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa cùng với nhóm bạn ra bờ sông Âm đoạn qua địa bàn để chơi đùa. Trong quá trình nô đùa, không may cháu M. trượt chân xuống sông và bị dòng nước cuốn trôi.

Ông Phạm Văn Nhị, Chủ tịch UBND xã Tam Văn xác nhận thông tin trên và cho biết, đầu giờ chiều ngày 26/8, có 5 em nhỏ (từ 4-7 tuổi), đều trú tại bản Lót, xã Tam Văn ra khu vực bãi cát ven sông Âm chơi đùa. Trong lúc chơi, cháu Hà Thị M. đã trượt chân xuống sông và bị nước cuốn trôi, mất tích.

Ảnh minh họa.

Nhận được tin báo, gia đình và người dân trong bản vội chạy ra sông tìm kiếm nhưng không thấy cháu M. Chính quyền địa phương đã huy động khoảng 100 người, gồm công an, dân quân tự vệ của xã và người dân tiếp tục tìm kiếm về phía hạ nguồn sông Âm, nhưng đến 11h ngày 27/8 vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân.

Hiện, lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thanh Hóa và Công an huyện Lang Chánh cũng đã được huy động để phối hợp tìm kiếm cháu M.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/be-gai-bi-nuoc-cuon-mat-tich-khi-ra-song-choi-dua-cung-nhom-ban-a387738.html