Huy động hàng trăm chiến sĩ vây bắt hai trùm ma túy ở Sơn La

Trong quá trình vây bắt các tên trùm ma túy, lực lượng công an đã phải triển khai cả xe bọc thép để đột kích vào hang ổ được xây dựng kiên cố, có hầm che chắn thành boongke, tàng trữ nhiều vũ khí...

Chiều ngày 28/6, lực lượng đặc nhiệm, cảnh sát phòng chống ma túy, bộ đội biên phòng và nhiều đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành vây bắt thành công hai trùm ma túy bị truy nã Nguyễn Văn Thuận và Nguyễn Thanh Tuân tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La).

Bên cạnh đó, lực lượng công an đã bắt giữ một số đối thượng khác, đồng thời thu giữ nhiều hung khí từ nơi mà các trùm ma túy trú ẩn gồm: 3 lựu đạn, 4 súng quân dụng, 415 viên đạn các loại, nhiều vỏ đạn, nhiều bình ga và một số tang vật khác.

Hiện lực lượng Công an đang phong tỏa nhà đối tượng Nguyễn Thanh Tuân để kiểm tra, thu hồi vũ khí, tang vật.

Lực lượng cảnh sát cơ động triển khai 6 xe bọc thép để sử dụng cho cuộc đột kích tiêu diệt các trùm ma túy.

Trước đó, ngày 27/6, tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát Cơ động K20 (Bộ Công an) huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tổ chức bao vây hai căn nhà của Nguyễn Thanh Tuân (35 tuổi) và Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi).

Đối tượng Tuân và Thuận từng bị Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm. Sau khi bỏ trốn, chúng đã về bản Tà Dê lôi kéo các đối tượng truy nã ở nơi khác gây mất an ninh trật tự địa phương.

Nơi trú ẩn của các đối tượng buôn bán ma túy.

Trong quá trình đấu tranh, lực lượng công an đã kiên trì vận động, thuyết phục đối tượng đầu thú, nhận lượng khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên, những đối tượng trên không chấp hành mà còn chống đối lực lượng công an. Hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã sử dụng tiểu liên AK, súng săn, súng ngắn và lựu đạn bắn trả quyết liệt lực lượng Công an. Lực lượng chức năng phải đã đột kích bằng 6 xe bọc thép.

Nhà của hai trùm ma túy này lắp đặt camera, xây dựng kiên cố, có hầm thiết kế che chắn thành boongke, bên trong tàng trữ nhiều vũ khí quân dụng, xăng, bình ga để chống trả lực lượng vây bắt...

Một trong những đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Tuổi trẻ.

Theo Tổng cục Cảnh sát, Lóng Luông là địa bàn trọng điểm nhất về ma túy của huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Nơi đây có 34 người có biểu hiện nghi vấn mua bán, vận chuyển ma túy; 32 kẻ truy nã về ma túy, trong đó có 2 người mang lệnh truy nã về ma túy đặc biệt nguy hiểm.

H.N (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/huy-dong-hang-tram-chien-si-vay-bat-hai-trum-ma-tuy-o-son-la-1077071.html