Huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Đợt mưa lớn kéo dài từ tối 17 đến sáng 18-11 tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng ở địa phương này. Trước tình hình đó, Bộ CHQS tỉnh, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Khánh Hòa; Học viện Hải quân, Trường Sĩ quan Thông tin, Trường Sĩ quan Không quân đã huy động cán bộ, học viên, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) phối hợp cùng các lực lượng nỗ lực giúp nhân dân khắc phục hậu quả...

Mưa lớn từ tối 17 đến 9 giờ ngày 18-11 tại TP Nha Trang gây ngập úng, ách tắc giao thông, làm sạt lở tại nhiều nơi, đặc biệt trên địa bàn xã Phước Đồng. Anh Nguyễn Minh Kiên (xã Phước Đồng) cho biết: “8 giờ sáng, tôi đang ở trong nhà thì thấy có tiếng ầm ầm, nước tràn vào nhà, đất đá từ trên núi đổ xuống. Tôi vội chạy ra khỏi nhà thì chỉ 5 phút sau căn nhà bị nước cuốn trôi hoàn toàn”.

Cán bộ, học viên Học viện Hải quân tham gia giúp dân khắc phục hậu quả.

Mưa lớn không chỉ làm ngập nhiều tuyến đường tại TP Nha Trang như đường Nguyễn Tất Thành (nối TP Nha Trang và sân bay Cam Ranh) mà còn làm ngập sâu các tuyến đường sắt tại ga Nha Trang cùng nhiều đoạn đường khác, như: Nha Trang-Lương Sơn, Nha Trang-Cây Cầy trên tuyến đường sắt Bắc-Nam. Nhiều đoạn trên Quốc lộ 1A qua TP Cam Ranh cũng bị ngập sâu, nặng nhất là đoạn Quốc lộ 1A qua địa bàn phường Cam Nghĩa, nước ngập 0,5-1m, chảy xiết, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Nhiều nơi nước tràn vào nhà dân ven đường. Đặc biệt, mưa lớn khiến nhiều điểm dân cư xảy ra sạt lở, hư hỏng công trình, làm nhiều người thiệt mạng. Các điểm sạt lở xảy ra tại các phường: Vĩnh Thọ, Vĩnh Trường, Vĩnh Hòa và xã Phước Đồng, khiến hàng chục ngôi nhà bị vùi lấp. Mưa lũ, sạt lở nghiêm trọng khiến 12 người chết, 11 người bị thương, 5 người mất tích. Ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các lực lượng khẩn trương di dời dân ở những vị trí có khả năng sạt lở về các vị trí an toàn trước 16 giờ cùng ngày.

Trước tình hình đó, Trường Sĩ quan Thông tin, Trường Sĩ quan Không quân và Học viện Hải quân đã huy động gần 400 cán bộ, học viên, chiến sĩ cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh, BĐBP tỉnh và lực lượng DQTV tham gia cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người bị vùi lấp, mất tích và đưa người bị thương đi cấp cứu; giúp đỡ nhân dân gia cố lại nhà cửa, các công trình dân sinh; khắc phục giao thông… Đại tá Ngô Quang Trung, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa, trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ huy công tác cứu hộ, cứu nạn cho biết: "Ngay sau khi nhận được mệnh lệnh, cán bộ, chiến sĩ đã khẩn trương cơ động đến hiện trường để giúp đỡ nhân dân. Trong ngày 18-11, LLVT và các lực lượng khác đã khẩn trương di dời 350 hộ/1.400 người ở xã Phước Đồng đến nơi an toàn".

Trời nhá nhem tối, trên địa bàn xã Phước Đồng vẫn còn hơn 50 cán bộ, học viên Học viện Hải quân miệt mài nạo vét từng lớp bùn non. Trung tá Nguyễn Văn Toàn, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5, Học viện Hải quân tâm sự: “Cả ngày hôm nay chúng tôi dốc sức giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Mặc dù vất vả nhưng ai cũng cố gắng để góp phần giúp đồng bào sớm ổn định cuộc sống".

Bà Hồ Thị Đà ở xã Phước Đồng xúc động nói: “Cảm phục các chú bộ đội! Cả ngày nay tất tả đội gió, đội mưa giúp bà con. Ăn trưa xong là làm ngay, chẳng chịu nghỉ ngơi gì cả. Cũng may nhờ có các chú bộ đội giúp sức, nếu không chẳng biết đến bao giờ gia đình tôi cũng như nhiều gia đình khác mới dọn sạch được đống bùn đất này!”.

Trong gian khổ, bộ đội càng thương đồng bào. Những ngày tới, các cơ quan, đơn vị quân đội trên địa bàn sẽ tiếp tục phân công lực lượng về với đồng bào vùng bị thiên tai, mưa lũ…

Bài và ảnh: HOÀNG VIỆT

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 8. Theo đó, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân các gia đình có người bị thiệt mạng, chia sẻ những khó khăn, mất mát của đồng bào. Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa và các địa phương khác ở khu vực Nam Trung Bộ tập trung chỉ đạo ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ; tổ chức tìm kiếm người còn mất tích, cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại. Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng đóng quân trên địa bàn tham gia hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa lũ. Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn các địa phương triển khai các phương án đối phó với mưa lũ; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, hỗ trợ địa phương khi có yêu cầu.

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/huy-dong-hang-tram-can-bo-chien-si-giup-dan-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-554847