Huy động hàng chục cảnh sát giải cứu người mắc kẹt trong xe khách

Vụ va chạm giữa xe tải và ô tô khách khiến 3 người mắc kẹt. Lực lượng chức năng đã phải huy động 20 chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và cứu nạn tới hiện trường để giải cứu các nạn nhân.

 20 Cảnh sát PCCC được huy động tới hiện trường (Ảnh: Phúc Tuấn)

20 Cảnh sát PCCC được huy động tới hiện trường (Ảnh: Phúc Tuấn)

Sự việc hi hữu trên vừa xảy ra trên QL1A, đoạn qua địa phận tỉnh Thanh Hóa. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 2h50 hôm nay (19/11), ô tô khách giường nằm mang BKS: 75B-018.66 do tài xế Nguyễn Thành Chung (trú tại khu 4, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển di chuyển trên QL1A theo hướng từ Nam ra Bắc.

Khi xe đi đến Km288+630 QL1A, đoạn qua địa bàn phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa thì bất ngờ va chạm với ô tô tải mang BKS: 6C-016.99 do tài xế Nguyễn Văn Khiêm (SN 1989, trú tại thôn 2, xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, đang đậu ven đường theo hướng cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Phúc Tuấn)

Vụ tai nạn khiến tài xế Nguyễn Thành Chung bị thương nặng. Ba hành khách trên xe gồm: Nguyễn Phúc Thông (SN 1994); Lê Văn Triển (SN 1988) và Đinh Thị Thắm (SN 1991) cũng bị thương và mắc kẹt bên trong xe do cửa lên xuống của xe khách bị chèn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động 3 xe cứu nạn cứu hộ cùng 20 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, sử dụng các thiết bị chuyên dụng đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn. Đến khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, các nạn nhân đã được cứu nạn thành công và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.

Nguyễn Quý

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/huy-dong-hang-chuc-canh-sat-giai-cuu-nguoi-mac-ket-trong-xe-khach-357936.html