Huy động công sức xây dựng 'ngôi nhà chung'

Đến trụ sở Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắc Nông, chúng tôi khá ấn tượng bởi sắc hoa và cây trái sum suê, tô điểm cho doanh trại của đơn vị.

Thấy những vị khách chăm chú ngắm nhìn, bình phẩm những bồn hoa, cây cảnh, Trung tá Trương Quốc Hưng, Chủ nhiệm Hậu cần BĐBP tỉnh Đắc Nông tự hào: “Đây chính là thành quả từ công sức, trí tuệ của cán bộ, chiến sĩ trong Phong trào thi đua (PTTĐ) “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” đấy các anh ạ”.

Một góc doanh trại của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắc Nông.

Theo anh Hưng, thực hiện PTTĐ “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp", Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, xây dựng kế hoạch phù hợp, đồng thời tích cực chỉ đạo cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức sáng tạo, thiết thực. Cơ quan hậu cần đã chủ động hướng dẫn các đồn biên phòng và các tiểu đoàn huấn luyện xây dựng các mô hình điểm, đồng thời tích cực huy động các nguồn lực để hiện thực hóa các mô hình đã xác định.

Với sự chung sức vào cuộc xây dựng đơn vị của cán bộ, chiến sĩ, trong 5 năm qua, BĐBP tỉnh Đắc Nông đã huy động hơn 8.000 ngày công lao động, đào đắp, san lấp hàng trăm mét khối đất, đá; cải tạo, sửa chữa hàng chục nghìn mét vuông nhà ở, làm mới hàng nghìn mét vuông sân, đường nội bộ. Ngoài ra, đơn vị còn trồng hơn 50.000 cây xanh, gần 5.500 cây ăn trái các loại, gần 40ha cây cà phê, tiêu, điều, góp phần tạo cảnh quan môi trường và tăng nguồn thu phục vụ đời sống cán bộ, chiến sĩ.

Tâm sự với chúng tôi, Binh nhất Nguyễn Đăng Phong, chiến sĩ Phòng Tham mưu, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đắc Nông, chia sẻ: “Đơn vị chính quy, khang trang, sạch, đẹp đã gắn bó cán bộ, chiến sĩ nơi đây, giúp mỗi người luôn yên tâm công tác, phấn đấu xây dựng đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Bài và ảnh: KHÁNH HƯNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/huy-dong-cong-suc-xay-dung-ngoi-nha-chung-526283