Huy động bộ đội khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn

Ngày 12-6, Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu) thông tin: Trong các ngày từ 10 đến 12-6, trên địa bàn các tỉnh Lai Châu, Hà Giang và Cà Mau xảy ra mưa lớn. Tại Lai Châu, mưa lớn gây sạt lở hàng chục mét khối đất đá trên Tỉnh lộ 132, đoạn qua địa bàn xã Pa Vầy Sử, huyện Phong Thổ, gây ách tắc giao thông.

Địa phương đã huy động 30 cán bộ, chiến sĩ thường trực và dân quân tự vệ phối hợp các lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả. Đến 15 giờ cùng ngày, khu vực sạt lở đã cơ bản được khắc phục, thông xe.

Trước đó, ngày 10-6, tại Hà Giang mưa, dông lốc, làm 1 người dân bị thương, tốc mái 10 ngôi nhà, hư hại 6ha lúa, hoa màu tại xã Lũng Cú và thị trấn Đồng Văn. Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với nhân dân địa phương khắc phục hậu quả. Cùng ngày, tại các xã Lâm Hải, Đất Mới, thị trấn Năm Căn (huyện Năm Căn) xảy ra sạt lở hơn 250m đường liên thôn, làm hỏng 2 nhà dân. Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng tại chỗ giúp nhân dân khắc phục hậu quả.

* Liên quan đến các vụ hỏa hoạn, lúc 11 giờ 45 phút ngày 12-6, tại Khu công nghiệp Thụy Vân, xã Thụy Vân, TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) xảy ra cháy 250m2 xưởng sản xuất khung sắt mạ kẽm. Địa phương huy động các lực lượng tại chỗ và 3 kíp xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 12 giờ 30 phút. Tiếp đó, vào lúc 14 giờ 20 phút cùng ngày, tại xã Nam Tân, huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) xảy ra cháy 2ha rừng thông. Địa phương đã huy động 110 người, trong đó có 50 cán bộ, chiến sĩ, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 15 giờ cùng ngày.

HÀ KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/huy-dong-bo-doi-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-hoa-hoan-576477