Huy động 200 người truy tìm công nhân mất tích tại mỏ đá

Nạn nhân bị mất tích sau khi đi kiểm tra hiện trường nổ mìn để khai thác đá ven bờ sông Đá Bạc.

Một công nhân thuộc Công ty Cổ phần Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã mất tích do hàng vạn mét khối đất đá sạt lở sau vụ nổ mìn vào chiều 20/4, theo VOV.

Tai nạn xảy ra cuối giờ chiều 20/4 trên khai trường khai thác đá của Công ty cổ phần Phương Nam, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Người mất tích là anh Dương Văn Công (SN 1974, quê quán: Duy Tân, Kinh Môn, Hải Dương).

Theo thông tin ban đầu, sau khi tiến hành nổ mìn để khai thác, anh Dương Văn Công có đi kiểm tra hiện trường thì bất ngờ hàng vạn mét khối đất đá sạt xuống phía bờ sông Đá Bạc, cuốn theo anh Công.

Trao đổi với báo Thanh Niên vào sáng ngày 21/4, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy công nhân bị mất tích.

"Do lượng đất đá bị đổ sập rất lớn nên suốt đêm qua chúng tôi mới chỉ có thể mở đường để sáng nay đưa thiết bị và lực lượng vào tìm kiếm. Tuy nhiên do khối lượng đất đá bị đổ sập rất lớn nên gây cản trở cho lực lượng chức năng", ông Hà nói.

Trước đó, UBND thành phố Uông Bí đã huy động khoảng 200 người thuộc các lực lượng Công an, quân đội, dân quân tự vệ phối hợp Công ty CP Phương Nam tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Tổng hợp

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/huy-dong-200-nguoi-truy-tim-cong-nhan-mat-tich-tai-mo-da-144628.html