Huy động 200 người chữa cháy rừng tại Thừa Thiên Huế

11h40 trưa ngày 12/7, tại Tiểu khu 127, đồi Củ Lạc, thuộc địa phận xã Hồng Tiến, thị xã Hương Trà, xảy ra vụ cháy rừng keo tràm và rừng lau lách.

Nhận được tin báo, UBND thị xã Hương Trà chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng phối hợp khống chế vụ cháy. Tại hiện trường, trên 200 cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Quân sự thị xã, lực lượng dân quân cơ động các xã Hồng Tiến, Hương Bình, Bình Điền, Bình Thành; công an, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách và cán bộ của Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn sông Hương, kiểm lâm tỉnh, thị xã, người dân địa phương, cùng phối hợp tham gia dập lửa. Do thời tiết nắng nóng, gió tây nam thổi khiến cho ngọn lửa cháy lan nhanh, việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Dùng máy thổi dể dập lửa.

Dùng máy thổi dể dập lửa.

Khu vực rừng keo tràm nơi xảy ra cháy thuộc các hộ gia đình ông Hoàng Công Hùng, bà Hoàng Thị Chanh và Hoàng Thị Chuyên là người dân thôn 1, xã Hồng Tiến, diện tích rừng bị cháy khoảng hơn 1 ha rừng keo tràm 3 năm tuổi cùng hơn 2 ha rừng lau lách, bụi rậm. Sau gần 4h nỗ lực dập lửa, đến khoảng 15h30, đã cơ bản khống chế đám cháy. Chính quyền địa phương cắt cử lực lượng trực gác và tiếp tục làm nguội những điểm cháy ngún, không để lửa bùng phát trở lại.

“Cháy từ lúc 11h50, diện tích cháy rừng nằm trong phạm vi khoảng 1 ha, còn lại là cháy lau lách. Huy động lực lượng tất cả các địa phương, các xã lân cận huy động cả và cả lực lượng công an, bộ đội và kiểm lâm. Nguyên nhân ban đầu có thế do đạn lân tinh phát nổ” - ông Ngô Hữu Phước, Hạt Trưởng Hạt kiểm lâm thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết./.

Lê Hiếu-Thanh Hiếu/VOV-miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/huy-dong-200-nguoi-chua-chay-rung-tai-thua-thien-hue-931719.vov