Huy động 15 xe buýt phục vụ lễ tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Có 3 điểm trung chuyển với 15 xe buýt sẽ phục vụ người đến viếng lễ tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải tại quê nhà của ông - xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP HCM.

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (Trung tâm) - Sở Giao thông Vận tải TP HCM ngày 21-3 cho biết để phục vụ người đến lễ tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, đơn vị sẽ tổ chức 2 tuyến xe buýt với 15 phương tiện trung chuyển vào ngày mai (22-3).

Theo đó, sẽ có 3 bãi xe trung chuyển khách, trong đó bãi số 1 và 2 được bố trí trên đường số 26, còn bãi số 3 nằm trên Quốc lộ 22. Phía Trung tâm cho biết sẽ tổ chức 2 tuyến xe trung chuyển, với 15 phương tiện.

Xe buýt phục vụ lễ tang (Ảnh: Trung tâm)

Tuyến số 1 trung chuyển khách tại 2 bãi xe số 1 và 2, với 7 xe loại B40 (23 ghế) và hoạt động từ 7 giờ 30 phút tới 13 giờ 15 phút.

Lộ trình của tuyến này sẽ bắt đầu từ bãi xe trung chuyển số 1 (trên đường số 26) đi theo đường số 26 tới bãi xe trung chuyển số 2. Sau đó sẽ theo các tuyến đường Lê Minh Nhựt -> đường số 54 (bãi xe 3) -> Ngô Thị Nào -> Lê Thị Hồi -> Lê Minh Nhựt -> Quốc lộ 22 -> đường số 26 -> Bãi xe trung chuyển 1.

Lộ trình tuyến số 1 (Ảnh: Trung tâm)

Còn với tuyến số 2, hành khách sẽ được trung chuyển từ bãi xe số 3, theo lộ trình: Bãi xe trung chuyển 3 (trên Quốc lộ 22) -> Quốc lộ 22 -> (quay đầu tại giao lộ đường Lê Minh Nhựt) -> Quốc lộ 22 -> Đường số 26 -> Lê Minh Nhựt -> Đường số 54 (bãi xe 3) -> Ngô Thị Nào -> Lê Thị Hồi -> Lê Minh Nhựt -> Quốc lộ 22 -> (quay đầu tại giao lộ Đường số 26) - Quốc lộ 22 -> Bãi xe trung chuyển 3. Tuyến số 2 cũng sẽ hoạt động từ 7 giờ 30 phút tới 13 giờ 15 phút, với 8 phương tiện.

Lộ trình tuyến số 2 (Ảnh: Trung tâm)

Với lộ trình như trên, cả 2 tuyến xe này sẽ chạy vòng tròn qua các điểm trung chuyển đưa đón người dự lễ tang và tần suất hoạt động là 5 phút mỗi chuyến.

Trên các phương tiện thuộc 2 tuyến xe này sẽ gắn băng rôn "XE BUÝT PHỤC VỤ LỄ TANG", trên xe cũng thông tin đầy đủ về lộ trình tuyến để khách đến viếng tại lễ tang có thể phân biệt giữa tuyến số 1 và tuyến số 2.

Theo kế hoạch tổ chức tang lễ cố Thủ tướng Phan Văn Khải, lễ truy điệu sẽ được tổ chức trọng thể lúc 7 giờ 30 phút ngày mai (22-3) tại Hội trường Thống Nhất (quận 1). Sau đó, lễ an táng sẽ tổ chức tại quê nhà của ông là xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP HCM vào lúc 11 giờ cùng ngày.

GIA MINH

Nguồn GD&TĐ: http://nld.com.vn/chinh-tri/huy-dong-15-xe-buyt-phuc-vu-le-tang-co-thu-tuong-phan-van-khai-20180321143252731.htm