Hủy diệt Malaysia, U23 Thái Lan vươn lên đầu bảng

Cú đúp của Suphanat và bàn thắng của Channarong đã giúp U23 Thái Lan có được chiến thắng đậm đà 3-0 trước U23 Malaysia

Ở trận ra quân tại bảng C VCK U23 châu Á, U23 Thái Lan đã có trận hòa đầy may mắn trước U23 Việt Nam. Voi chiến đã giữ lại được 1 điểm khi ghi bàn gỡ hòa trong phút bù giờ đầu tiên của trận đấu. Trong khi đó, U23 Malaysia phải nhận thất bại tan nát với tỉ số 1-4 trước U23 Hàn Quốc. Việc không thể giành chiến thắng ở trận ra quân đều khiến cho cả 2 đội rất quyết tâm ở màn đối đầu này.

U23 Thái Lan nhập cuộc chủ động trước U23 Malaysia. “Voi chiến” tạo ra thế trận lấn lướt so với đối thủ. Phút 23, U23 Thái Lan đã sớm có bàn thắng khai thông bế tắc. Xuất phát từ đường chuyền dài của Mickelson, Suphanat đột phá rồi dứt điểm trong vòng cấm mở tỷ số cho U23 Thái Lan. Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, hai đội tạo ra thêm được một số cơ hội ngon ăn nhưng không bên nào tận dụng thành công.

Sang hiệp 2, U23 Malaysia tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, những pha lên bóng của đội bóng này bị bẻ gãy khá đơn giản. Hướng đối diện, U23 Thái Lan càng chơi càng hay. Họ có bàn thứ hai ở phút 69, sau khi Channarong Promsrikaew di chuyển thông minh và dứt điểm chính xác, gia tăng cách biệt cho "Voi chiến".

Chừng dừng lại ở đó, tiếp đà hưng phấn, U23 Thái Lan vẫn duy trì nhịp độ kiểm soát bóng áp đảo. Tới phút 73, Suphanat hoàn tất cú đúp của mình qua đó chấm dứt hy vọng có điểm của Malaysia. Thậm chí, nếu như may mắn hơn, Suphanat đã có thể kiếm cho mình một cú hattrick, tuy nhiên bóng đã đập trúng xà ngang trong sự nuối tiếc của các khán giả có mặt tại sân.

Với chiến thắng 3-0 trước U23 Malaysia, U23 Thái Lan có 4 điểm, tạm thời vượt qua Hàn Quốc dẫn đầu bảng C. Ở lượt trận cuối, U23 Thái Lan sẽ đối đầu với U23 Hàn Quốc. Trong khi đó, U23 Việt Nam sẽ chạm trán với U23 Malaysia. Nếu muốn giành vé vào vòng sau, U23 Việt Nam buộc phải thắng đậm U23 Malaysia và trông chờ U23 Hàn Quốc sẽ đánh bại U23 Thái Lan.

Đội hình thi đấu

U23 Malaysia: Rahalim, Quentin Cheng, Azrin Afiq, Harith Haiqal, Azam Azmi, Mukhairi Ajmal, Nik Akif, Hakim Shamsudin, Hairiey Hakim, Zikri Khalili, Danial Asri

U23 Thái Lan: Nopphon, Channarong, Khemdee, Kritsada Kaman, Benjamin Davis, Ekanit Panya, Thanawat Seungchitthawon, Mickelson, Yannick Nussbaum, Suphanat Mueanta, Wanchat Choosong

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/huy-diet-malaysia-u23-thai-lan-vuon-len-dau-bang-a555474.html