Hủy diệt CLB Đà Nẵng, HLV Hà Nội không tin vào mắt mình

Sau khi các học trò đánh bại CLB Đà Nẵng với tỷ số đậm đà 4-0, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm của đội Hà Nội cho biết ông hết sức bất ngờ.

Highlights Hà Nội hủy diệt Đà Nẵng, Oseni lập kỷ lục V.League Hat-trick giúp Oseni trở thành ngoại binh khởi đầu tốt nhất lịch sử V.League với 8 bàn sau 5 vòng đấu, đồng thời giúp Hà Nội hủy diệt Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân.

Màn so tài giữa CLB Đà Nẵng và CLB Hà Nội là trận cầu tâm điểm của vòng 5 V.League 2018. Chính vì thế, các CĐV kỳ vọng vào trận đấu kịch tính. Dù vậy, 90 phút trên sân Hòa Xuân chứng kiến thế trận gần như một chiều dành cho đội Hà Nội, và những vị khách dễ dàng đánh bại CLB Đà Nẵng.

CLB Hà Nội giành chiến thắng thuyết phục trước CLB Đà Nẵng.

CLB Hà Nội giành chiến thắng thuyết phục trước CLB Đà Nẵng.

Trao đổi trong buổi họp báo sau trận, HLV Chu Đình Nghiêm không ngờ đội bóng của mình có thể chiến thắng dễ dàng đến như thế. “Trước khi bước vào trận đấu, tôi và các học trò hết sức dè chừng và tôn trọng đối thủ kị giơ như CLB Đà Nẵng. Thật sự, tôi cũng không ngờ đội Hà Nội có thể đạt được kết quả mỹ mãn như thế này”, HLV Chu Đình Nghiêm mở đầu buổi họp báo.

Quãng thời gian trong hiệp một, đội Hà Nội dù áp đảo, song gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm đường vào khung thành của Lê Văn Hưng. Kể từ khi có bàn thắng dẫn trước nhờ công của Oseni vào cuối hiệp 1, CLB Hà Nội đã buộc chủ nhà Đà Nẵng phải dồn lên. Chính vì điều đó, thế trận dành cho đội khách trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

HLV Chu Đình Nghiêm lý giải vì sao CLB Đà Nẵng lại dễ dàng gục ngã trước Hà Nội. “Ở hiệp hai, đội Đà Nẵng nôn nóng đẩy cao đội hình lên phần sân của chúng tôi. Sự nôn nóng khiến đội chủ nhà không còn kiểm soát được thế trận. Trong khi, CLB Hà Nội chủ động chia cắt khu trung tuyến của đội Đà Nẵng, dẫn đến tình trạng Merlo, Đức Chinh ở tuyến trên đói bóng”.

Cùng chung quan điểm với đồng nghiệp, HLV Nguyễn Minh Phương cũng thừa nhận sự nôn nóng của CLB Đà Nẵng khiến đội chủ nhà trả giá đắt. “Qua những diễn biến của trận đấu, có thể thấy CLB Đà Nẵng hoàn toàn nằm ở cửa dưới so với đội Hà Nội. Tôi chủ động cho toàn đội chơi phòng ngự. Các cầu thủ chỉ làm tốt trong 10 phút đầu, sau đó nôn nóng và để mất quá nhiều bóng”.

Ở trận đấu này, chân sút Oseni của đội Hà Nội là cầu thủ xuất sắc nhất với cú hat-trick ấn tượng. Bàn thắng còn lại được ghi do công của Hồ Minh Dĩ, người vào sân từ băng ghế dự bị. Oseni củng cố vị trí đầu tiên trong danh sách ghi bàn ở V.League mùa này với 8 bàn sau 5 trận.

Trên bảng xếp hạng, đội Hà Nội tiếp tục dẫn đầu với 13 điểm, nhiều hơn 3 điểm so với hai đội xếp sau là CLB Quảng Ninh và CLB Khánh Hòa.

Với CLB Đà Nẵng, thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương rơi xuống vị trí thứ 6. Nếu CLB Thanh Hóa và đội Bình Dương thắng ở trận đấu ngày mai 15/4, thứ hạng của đội bóng sông Hàn sẽ còn thấp hơn nữa sau vòng 5 V.League 2018.

Vị trí của 14 đội trên bảng xếp hạng V.League 2018.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/huy-diet-clb-da-nang-hlv-ha-noi-khong-tin-vao-mat-minh-post834487.html