Hủy án vụ vợ chồng Phó bí thư xã bị cáo buộc tội hủy hoại rừng

Cho rằng đất của vợ chồng cựu Phó bí thư xã nằm trong ranh giới Vườn Quốc Gia Phú Quốc, cơ quan tố tụng truy tố hai vợ chồng tội hủy hoại rừng.

Sau 1 tuần nghị án phúc thẩm vụ án “hủy hoại rừng” đối với bị cáo Trần Kiều Hưng – cựu Phó Bí thư - Phó Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn (huyện Phú Quốc), Kiên Giang và vợ là Huỳnh Thị Bích Phượng, chiều 26/10, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại từ đầu.

Quan điểm của tòa phúc thẩm cho rằng, trong hồ sơ quản lý của Vườn Quốc gia Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang chưa phê duyệt nên cần có ý kiến của UBND tỉnh.

Vợ chồng cựu Phó bí thư xã tại tòa phúc thẩm

Bên cạnh đó, tòa yêu cầu xác định lại thực địa diện tích 4.042m 2 liên quan đến hành vi “hủy hoại rừng” của hai vợ chồng phó bí thư xã.

Đây là phiên xét xử phúc thẩm lần 2 đối với vụ việc kéo dài 5 năm xảy ra tại xã Cửa Cạn (huyện Phú Quốc).

Trước đó, ngày 16/5/2013, TAND huyện Phú Quốc đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Kiều Hưng 3 năm tù giam và Huỳnh Thị Bích Phượng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Hủy hoại rừng”.

Tại phiên xét xử phúc thẩm lần đầu ngày 31/3/2014, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và trả hồ sơ để điều tra lại.

Từ ngày 17-18/11/2015, TAND huyện Phú Quốc mở lại phiên tòa sơ thẩm và tuyên vợ chồngTrần Kiều Hưng không phạm tội “Hủy hoại rừng”.

Ngay sau đó, nguyên đơn là Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phú Quốc kháng cáo và VKSND huyện Phú Quốc kháng nghị.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng năm 1987, ông Huỳnh Văn Mật cho con ruột Huỳnh Thị Bích Phượng thửa đất ở khu vực ấp 3, xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Bà Phượng trồng 500 bụi tiêu và tràm bông vàng.

Năm 2010 bà Phượng và chồng là ông Trần Kiều Hưng – cựu Phó Bí thư – cựu Phó Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn làm đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) với diện tích 17.440m 2 của thửa đất nêu trên.

Sau đó, UBND huyện Phú Quốc cấp GCNQSDĐ cho vợ chồng ông Hưng với diện tích 6.750,5m 2 .

Đến tháng 9/2011, bà Phượng và ông Hưng thuê một số người phát dọn đất.

Khoảng đầu 11/2011, Trạm Kiểm Lâm xã Cửa Cạn đến lập biên bản đình chỉ vì cho rằng phần đất mà vợ chồng ông Hưng phát dọn đã nằm ngoài diện tích mà họ được cấp GCNQSDĐ trước đó.

Ngày 25/5/2012, ngành chức năng huyện Phú Quốc kết hợp với chính quyền địa phương xã Cửa Cạn tiến hành kiểm tra thực địa, tọa độ, vị trí ranh giới tại hiện trường và xác định diện tích 4.042m 2 mà vợ chồng ông Hưng phát dọn nằm trong ranh giới Vườn Quốc Gia Phú Quốc (tại tiểu khu 81 phân khu phục hồi sinh thái).

Từ kết luận này, đầu năm 2013, cơ quan tiến hành tố tụng huyện Phú Quốc truy cứu trách nhiêm hình sự vợ chồng Trần Kiều Hưng tội “Hủy hoại rừng”.

Vợ chồng Trần Kiều Hưng cũng gửi đơn kêu cứu lên cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương./.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: http://vov.vn/vu-an/huy-an-vu-vo-chong-pho-bi-thu-xa-bi-cao-buoc-toi-huy-hoai-rung-563756.vov