Hủy án, trả hồ sơ và kiến nghị khởi tố vụ Đường 'Nhuệ' chiếm đóng Cty Lâm Quyết

Sau khi nghị án, HĐXX phúc thẩm khẳng định, bản án sơ thẩm có nhiều sai sót mà không thể bổ sung được tại phiên tòa nên tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại, đồng thời yêu cầu khởi tố vụ án hủy hoại tài sản xảy ra tại Cty Lâm Quyết.

Ngày 11-5, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm, SN 1962 và bà Phạm Thị Quyết, SN 1967, cùng trú tại tỉnh Thái Bình, bị cáo buộc tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phiên tòa thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận trong và ngoài tỉnh Thái Bình bởi đối tượng Nguyễn Xuân Đường, tức Đường “Nhuệ” và Bùi Mạnh Tiến là con nuôi Đường “Nhuệ” bị tòa án triệu tập với tư cách là người có nghĩa vụ, trách nhiệm liên quan.

Hai bị cáo Nguyễn Văn Lẫm và Phạm Thị Quyết tại phiên xử phúc thẩm (Ảnh: TTXVN)

Hai bị cáo Nguyễn Văn Lẫm và Phạm Thị Quyết tại phiên xử phúc thẩm (Ảnh: TTXVN)

Theo cáo trạng trong phiên xét xử sơ thẩm tháng 6-2019 do TAND tỉnh Thái Bình tổ chức, năm 2013 và năm 2016, ông Nguyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Quyết vay 900 triệu đồng của ông Đỗ Văn Tới, trú tại TP Thái Bình bằng hợp đồng thế chấp tài sản là chiếc ô tô.

Đầu tháng 4-2017, vợ chồng ông Lẫm bán ô tô thế chấp cho người khác mà không được sự đồng ý của ông Tới, đồng thời gian dối lấy lý do Nguyễn Xuân Đường chiếm đoạt Cty TNHH Lâm Quyết (DN của vợ chồng ông Lẫm) làm mất giấy biên nhận trả tiền để chiếm đoạt 900 triệu đồng.

Cơ quan tố tụng tỉnh Thái Bình truy tố vợ chồng ông Lẫm tội “Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”. Giữa tháng 6-2019, TAND tỉnh Thái Bình tuyên ông Lẫm 14 năm tù giam, bà Quyết 13 năm tù giam cho tội danh trên.

Tại tòa, luật sư Trần Hồng Lĩnh bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho vợ chồng bị cáo Lẫm - Quyết, đề nghị HĐXX triệu tập ông Cao Giang Nam, Phó Trưởng phòng Tham mưu CA tỉnh Thái Bình, nguyên Phó Thủ trưởng CQCSĐT CATP Thái Bình vì cho rằng có vi phạm về tố tụng. HĐXX cho biết sẽ triệu tập nếu thấy cần. Trong phần xét hỏi, bị cáo Quyết cho biết, năm 2017 vợ chồng ông có vay của Đường “Nhuệ” 1,7 tỷ đồng. Hai bên thỏa thuận miệng về lãi suất, cuối năm đó Đường “Nhuệ” yêu cầu trả tiền.

Được tòa án cấp cao triệu tập, Đường ‘Nhuệ’ ngồi phòng riêng dự phiên xét xử vợ chồng giám đốc Cty Lâm Quyết

Do chưa có tiền trả, Đường “Nhuệ” đòi vợ chồng ông Lẫm phải sang tên Cty và dọa nếu không sẽ cho đàn em giết chết. Sau đó, Đường “Nhuệ” cho người tới chiếm giữ Cty của vợ chồng ông Lẫm. Đường “Nhuệ” sau đó khai việc “chiếm” Cty là để bảo vệ tài sản do nhận thấy một số người muốn mang đồ đạc ra ngoài.

Đường “Nhuệ” cũng không giải thích được việc “vào nhà người khác mà chưa được gia chủ đồng ý”, nhưng vẫn khẳng định mình làm đúng. Tại tòa, ông Lẫm cũng kêu oan và khẳng định vợ chồng mình đã trả số tiền 900 triệu cho ông Tới, giấy tờ chứng minh việc trả nợ để ở Cty nhưng đã bị Đường “Nhuệ” và đàn em đến phá, không có gì để chứng minh.

Tại phiên tòa, HĐXX nêu quan điểm, cần phải làm rõ các nội dung còn mâu thuẫn nên quyết định hủy bản án sơ thẩm số 25 ngày 12-6-2019 đã tuyên vợ chồng ông Lẫm có tội, gửi hồ sơ về VKSND tỉnh Thái Bình giải quyết theo quy định của pháp luật.

Sau khi kết thúc phiên tòa này, HĐXX phúc thẩm sẽ ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến khi VKSND tỉnh Thái Bình thụ lý lại vụ án đối với Nguyễn Văn Lẫm và Phạm Thị Quyết.

Thái An

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/huy-an-tra-ho-so-va-kien-nghi-khoi-to-vu-duong-nhue-chiem-dong-cty-lam-quyet-192722.html