Hữu Thắng: 'Tôi không vi phạm kỷ luật ở U22 Việt Nam'

Tiền vệ sinh năm 2000 khẳng định mình bị loại giữa đợt tập trung U22 Việt Nam do tình trạng sức khỏe không đảm bảo.

Nguyễn Hữu Thắng bị trả về CLB đúng ngày sinh nhật sau khi cùng U22 Việt Nam đấu tập với đội tuyển quốc gia. Hành động của HLV Park Hang-seo khiến cầu thủ đang khoác áo CLB Viettel vướng phải nhiều lời đồn thổi không hay.

Sau gần một ngày từ khi trở về CLB, cầu thủ gốc Huế lên tiếng: "Không có chuyện tôi vi phạm kỷ luật dẫn đến bị loại khỏi đội tuyển. Trước đợt tập trung, tôi dính chấn thương nên không đảm bảo sức khỏe để hoàn thành tốt giáo án".

 Hữu Thắng (trái) gặp chấn thương hôm 11/4 dẫn đến thể lực không đảm bảo ở đợt tập trung của U22 Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Hữu Thắng (trái) gặp chấn thương hôm 11/4 dẫn đến thể lực không đảm bảo ở đợt tập trung của U22 Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Tiền vệ CLB Viettel cho biết trước khi ra về, anh được HLV Kim Han-yoon gửi gắm, động viên và hẹn gặp lại tại U22 Việt Nam trong thời gian tới.

Theo thông tin từ CLB Viettel, Hữu Thắng dính chấn thương ở trận gặp Bình Định tại V.League hôm 11/4. Anh mất 3 tuần chữa trị tụ máu hông. Chỉ 10 ngày sau khi tập luyện trở lại, cầu thủ sinh năm 2000 đã lên tập trung U22 Việt Nam nên không đảm bảo thể lực và có kết quả không tốt ở bài kiểm tra hôm 13/5.

Theo nguồn tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), nguyên nhân khác ảnh hưởng đến quyết định của HLV Park Hang-seo là vấn đề lực lượng. Nhóm ba cầu thủ Mai Sỹ Hoàng, Trần Mạnh Quỳnh và Nguyễn Văn Việt của SLNA đã hội quân ngày 18/5. Bốn cầu thủ khác vướng cách ly cùng đội CAND gồm Trần Văn Đạt, Nguyễn Duy Kiên, Lê Minh Bình và Hà Văn Phương cũng sẽ có mặt trong ngày 19/5.

Với 37 cầu thủ cùng tập trung, vấn đề quản lý và kiểm tra chất lượng cầu thủ trở nên khó khăn hơn. Điều đó khiến ông Park phải loại Hữu Thắng cùng Tẩy Văn Toàn và Lý Trung Hiếu (đều của CLB Sài Gòn). Ban huấn luyện đội tuyển nhấn mạnh việc bị loại lần này không phải là kết thúc của những cầu thủ trên ở U22. Họ cần chăm chỉ tập luyện, sẵn sàng để quay lại U22 trong thời gian tới.

Cầu thủ U22 Việt Nam phải làm bia ném bóng Trò chơi ném và tránh bóng tạo nên nhiều tiếng cười rộn rã ở buổi tập của U22 Việt Nam.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/huu-thang-toi-khong-vi-pham-ky-luat-o-u22-viet-nam-post1217536.html