Hữu Thắng lên tiếng 'minh oan' việc rời khỏi U22 Việt Nam

Tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng hôm 20/5 lên tiếng khẳng định với truyền thông việc anh phải rời U22 Việt Nam hoàn toàn không phải do vi phạm kỷ luật.

Tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng khẳng định anh không vi phạm kỷ luật ở U22 Việt Nam.

Sau trận đấu tập nội bộ giữa U22 và đội tuyển quốc gia chiều 18/5, chiến lược gia Park Hang-seo quyết định gạch tên 4 cầu thủ, gồm tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng, Tẩy Văn Toàn, Lý Trung Hiếu và thủ môn thủ môn Y Eli Nie.

Nếu như thủ môn Y Eli Nie sớm phải chia tay các đồng đội vì chấn thương, Lý Trung Hiếu và Tẩy Văn Toàn chưa đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn, còn riêng Hữu Thắng bị cho là vi phạm kỷ luật.

“Hiện có một số thông tin cho rằng tôi phải rời tuyển U22 bởi vi phạm kỷ luật, gặp gỡ người ngoài đội trong thời gian dịch là không chính xác”, tiền vệ thuộc biên chế Viettel khẳng định với truyền thông lý do anh phải rời đội vì không đảm bảo thể lực.

“Trước khi chia tay, Ban huấn luyện có nói rất muốn gặp lại tôi ở tuyển U22 Việt Nam. Vì vậy, tôi sẽ cần phải nỗ lực tập thêm nhằm nâng cao thể lực để những ảnh hưởng của chấn thương không còn đeo bám”, Hữu Thắng nói thêm.

Hữu Thắng được đánh giá có chuyên môn tốt, chính tiền vệ đang thuộc biên chế Viettel là người ghi bàn duy nhất cho U22 trong trận đấu tập chiều 18/5. Cuộc đấu tập nội bộ được chia thành 4 đội, đấu 2 trận với chiến thắng 2-1 và 1-0 đều thuộc về đội tuyển quốc gia.

Ngay cả đương kim vô địch V-League cũng vừa lên tiếng “giải oan” cho tiền vệ của mình: “Hữu Thắng dính chấn thương bị tụ máu ở hông trong trận gặp đội Bình Định hôm 11/4. Chấn thương khiến Hữu Thắng phải nghỉ 3 tuần và chỉ 10 ngày tập luyện trở lại đã được triệu tập lên tuyển U22.

Ảnh hưởng bởi chấn thương này khiến bài test thể lực của Hữu Thắng có chỉ số chưa tốt. Đây cũng chính là lý do sau khi đội U22 Việt Nam điều chỉnh nhân sự, Hữu Thắng không có tên trong đội”, đại diện đội bóng đang xếp thứ 2 V-League 2021 khẳng định.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/huu-thang-len-tieng-minh-oan-viec-roi-khoi-u22-viet-nam-HfYtdS3Gg.html