'Hữu phỉ' hay 'Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn' sẽ thành công hơn trong năm 2020?

Hữu phỉ của Vương Nhất Bác hay Dư sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn của Tiêu Chiến sẽ nổi đình nổi đám trong năm 2020 khi cùng hợp tác với tiểu hoa có thực lực?

Nhắc đến Tiêu Chiến Vương Nhất Bác tin chắc rằng rất nhiều người sẽ nhớ đến một Trần tình lệnh vô cùng nổi tiếng vào mùa hè năm 2019. Thực ra trước khi khởi quay, Trần tình lệnh không nhận được quá nhiều sự mong đợi của khán giả vì đây là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Ma đạo tổ sư, tin tức chuyển thể vừa được truyền ra đã vấp phải không ít sự phản đối của fan nguyên tác. Sau này khi tạo hình của hai diễn viên chính được tung ra cũng gặp không ít sự nghi ngờ cũng như chê bai, lại thêm một số scandal không tốt trong đoàn phim được truyền ra, lúc đó đã thu hút không ít sự tranh luận.

Thế nhưng, khi phim được ra mắt trên trang Đằng Tấn (Tencent), sau nửa tháng danh tiếng phim có màn lội ngược dòng ngoạn mục. Độ hot, độ thảo luận của khán giả tăng không ngừng, điểm đánh giá trên Douban cũng ngày một tăng cao, trở thành “hắc mã” thật sự trong năm 2019. Tác phẩm giúp hai diễn viên chính Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thành danh sau một đêm, một bước bước lên hàng đỉnh cấp lưu lượng, minh tinh tuyến một.

Trở nên nổi tiếng, Tiêu Chiến đã tham gia không ít phim và show, sự kiện cũng tăng lên không ngừng. Sau Trần tình lệnh thì phim điện ảnh Tru tiên 1 của anh cũng công chiếu, nối tiếp Tru tiên 1 là phim truyền hình Khánh dư niên có sự góp mặt của Tiêu Chiến với vai trò khách mời hay những màn biểu diễn của anh chàng trong show Bài hát của chúng ta đều nhận được rất nhiều sự yêu thích của khán giả. Tiêu Chiến được mời tham dự Gala mừng xuân của đài Hồ Nam, Bắc Kinh, Đông Phương, CCTV… cũng như đại ngôn nhiều sản phẩm khác.

Trước khi nổi tiếng, Vương Nhất Bác chỉ xuất hiện trong một số chương trình, mặc dù là MC cố định của Thiên thiên hướng thượng nhưng mỗi tập anh cũng chỉ nói được mấy câu, đa phần thời gian chỉ đứng trong góc, có lúc ống kính cũng chỉ lướt qua mà thôi. Thế nhưng sau khi Trần tình lệnh ra mắt, Vương Nhất Bác cũng bắt đầu trở thành hồng nhân (người nổi tiếng) trong Thiên thiên hướng thượng: Không những số lần xuất hiện mỗi kỳ dài hơn mà ống kính tìm tới cũng tăng lên hẳn, thậm chí còn cho Vương Nhất Bác có cơ hội chủ động dẫn chuyện. Ngoài đại ngôn lớn, Từ Tranh còn mời Vương Nhất Bác hát ca khúc chủ đề cho phim điện ảnh Lạc lối ở nước Nga do mình đích thân đạo diễn.

Thậm chí, Vương Nhất Bác còn có cơ hội hợp tác cùng tiểu hoa sau 85 là Triệu Lệ Dĩnh trong tác phẩm được đầu tư lớn Hữu phỉ. Đây là phim truyền hình truyền kỳ kể về thiếu nữ Chu Phỉ và chàng thiếu niên Tạ Duẫn cùng nhau trải qua những khó khăn gian khổ, cùng nhau trưởng thành, trở thành anh hùng của thời đại đó.

Triệu Lệ Dĩnh vốn là Nữ hoàng rating trong giới giải trí Hoa ngữ hiện nay khi các bộ phim do cô đảm nhận vai chính đều nhận được đông đảo sự yêu thích của khán giả, điểm đánh giá cũng rất cao. Thêm vào đó, Hữu phỉ là tác phẩm đầu tiên của nữ minh tinh này trở lại ngành giải trí sau thời gian dài sinh con, có thể nói mong đợi của khán giả dành cho là vô cùng lớn. Có sự gia nhập của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác, danh tiếng và rating của Hữu phỉ sẽ không thể kém được.

Vậy Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn của Tiêu Chiến thì sao? Khác với Hữu phỉ, Dư sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn là phim đề tài hiện đại, tình cảm. Dư sinh, Xin chỉ giáo nhiều hơn xoay quanh câu chuyện Lâm Chi Hiệu - sinh viên năm 4 trước khi tốt nghiệp đại học đã vấp phải những khó khăn nhất của đời người khi cha mắc bệnh nằm viện, không thể từ bỏ cơ hội làm việc ở nước ngoài, lại phải chia tay với bạn trai và Cố Ngụy - bác sĩ của bệnh viện mà cha Lâm Chi Hiệu ở đã bước vào cuộc sống của cô. Hai người họ từng chịu vết thương trong chuyện tình cảm nên không còn tin tưởng mấy về tình yêu. Nhưng cả hai từng bước từng bước từ quen biết đến yêu thương nhau. Từng có hiểu lầm cũng như vấp phải những chuyện không vui, nhưng trong quá trình họ càng ngày càng phát hiện đối phương thực sự là nửa kia đáng phó thác trong quãng đời còn lại của mình.

Nhắc đến nữ chính của phim Dương Tử, hai năm trở lại đây danh tiếng của cô tăng lên không ngừng. Sau Hương mật tựa khói sương lại đến Thân ái, nhiệt tình yêu thương đều là những tác phẩm mà cô có vị trí nhất phiên mang lại danh tiếng tốt. Ngoài ra, Dương Tử cũng mang về không ít thành tích ấn tượng như dẫn đầu Bảng xếp hạng Giá trị thương mại của minh tinh năm 2019… thực lực vô cùng đáng nể!

Vừa có thực lực lại hợp tác với đỉnh cấp lưu lượng, Hữu phỉ hay Dư sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn sẽ nổi đình nổi đám trong năm 2020?

Như Hồ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/huu-phi-hay-du-sinh-xin-chi-giao-nhieu-hon-se-dai-bao-trong-nam-2020-7058303.html