Hữu Bằng chủ động đối phó với 'bà hỏa'

Thời gian qua, trên địa bàn cả nước xảy ra hàng loạt vụ hỏa hoạn, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Để chủ động đối phó với 'bà hỏa', người dân xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất đã có nhiều sáng kiến, cách làm hay trong phòng cháy, chữa cháy tại địa phương.

Lực lượng Cảnh sát PCCC CAH Thạch Thất hướng dẫn các công nhân sử dụng phương tiện chữa cháy

Lực lượng Cảnh sát PCCC CAH Thạch Thất hướng dẫn các công nhân sử dụng phương tiện chữa cháy

Toàn xã Hữu Bằng có trên 3.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ mộc. Các cơ sở được bố trí sát nhau, trong khi mỗi nhà xưởng đều chất đầy gỗ, dung môi sơn, hàng thành phẩm, mùn cưa, hệ thống điện... Một số hộ còn tận dụng chính nơi sinh hoạt của gia đình làm nơi sản xuất, vì vậy nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao. Trên thực tế, Hữu Bằng là một điểm nóng thường xuyên xảy ra cháy nổ ở huyện Thạch Thất. Chỉ tính riêng trong năm 2018, trên địa bàn xã đã xảy ra 7 vụ cháy, nổ.
Để chủ động đối phó với “bà hỏa”, người dân tự bảo nhau đóng góp tiền xây dựng bể nước dự trữ, mua các thiết bị chữa cháy. Tại thôn Miễu, có một bể nước lớn vốn là giếng làng từ ngày xưa. Tận dụng nguồn nước này, năm 2016, người dân đã cùng bàn bạc, đóng tiền để mua máy bơm nước bán tự động với công suất 400m3/giờ. Đi kèm là hệ thống đường ống ngầm, đường ống mềm tỏa đi với bán kính 500m để phục vụ công tác chữa cháy tại cơ sở. Cùng với đó, một tổ chữa cháy đặc biệt được thành lập, thành viên gồm thanh niên, phụ nữ, các chủ sản xuất trong làng. Ngoài ra, trong thôn còn trang bị thêm 6 máy bơm nước cầm tay và xây dựng trụ nước ở ngay bên đường.
Ông Nguyễn Đình Hào, người dân thôn Miễu cho biết, trung bình thời gian để đội cứu hỏa chuyên nghiệp đến địa phương cũng phải mất từ 15 – 17 phút. Do vậy, để khống chế ngọn lửa ngay từ ban đầu, 30 hộ gia đình trong thôn đã bàn bạc và đóng góp tiền mua một máy bơm nước trị giá gần 100 triệu đồng phục vụ công tác chữa cháy. “Từ ngày trang bị máy bơm và lắp đặt hệ thống đường ống, chúng tôi đã khống chế thành công 5 đám cháy ngay từ khi ngọn lửa mới bùng phát” – ông Hào nói.
Được biết, ngoài bể nước lớn ở thôn Miễu, trong 9 thôn của xã Hữu Bằng, người dân đã xây dựng hàng chục bể nước ngầm và hàng trăm thùng phuy đựng nước. Các bể nước ngầm có trữ lượng khoảng 300 - 500m3 nước, được đậy nắp bê tông và khi xảy cháy, người dân sẽ dùng máy bơm, hút nước chữa cháy. Ngoài ra, tại mỗi cơ sở đều trang bị thêm bình bọt chữa cháy cá nhân.
Thiếu tá Đỗ Văn Mạnh - Phó trưởng Công an huyện Thạch Thất đánh giá, việc người chủ động có ý thức trong phòng và chữa cháy là rất đáng khích lệ. Ngoài ra, mô hình xây bể nước dự trữ rất phù hợp với tình hình đặc thù của làng nghề. Những bể nước ngầm vừa không ảnh hưởng đến giao thông, vừa tiện lợi phục vụ chữa cháy mà chi phí xây dựng không quá cao. Người dân sử dụng các máy bơm cơ động xử lý đám cháy trong thời gian chờ lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tới.

Phương Nga

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/huu-bang-chu-dong-doi-pho-voi-ba-hoa-342618.html