Hút trộm cát sỏi ở sông Hương

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hằng ngày vẫn thấy xuất hiện các tàu hút trộm cát sỏi trên sông Hương.

Bãi bồi Lương Quán, TP.Huế - Ảnh: Bùi Ngọc Long

Ngày 9.10, ông Hồ Đắc Trường, Phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết Sở đang làm hồ sơ trình UBND tỉnh xử phạt 3 công ty khai thác cát trên sông Hương tại bãi bồi Lương Quán (P.Thủy Biều, TP.Huế) do vi phạm độ sâu với mức đề nghị từ 600 triệu - 1 tỉ đồng.

Trước mắt, Sở đã lập biên bản buộc 3 công ty tạm dừng khai thác.

Mặc dù Sở TN-MT khẳng định không có doanh nghiệp nào còn phép khai thác cát sỏi trên sông Hương, và khu vực mỏ cát tại bãi bồi xã Dương Hòa (TX.Hương Thủy) cũng đóng cửa, nhưng theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hằng ngày vẫn thấy xuất hiện các tàu hút cát lén lút khai thác.

Bùi Ngọc Long

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/hut-trom-cat-soi-o-song-huong-1011671.html