Hút hồn với ngôi nhà gạch 2 tầng ở Đà Nẵng trên mảnh đất thiếu sáng, ngột ngạt

Với sự độc đáo trong thiết kế của ngôi nhà gạch 2 tầng, cặp vợ chồng ở độ tuổi về hưu (Đà Nẵng) đã khiến những người dân xung quanh phải xuýt xoa khen ngợi.

Thực ra vị trí ngôi nhà này không hề hoàn hảo khi nằm trong khu vực có mật độ xây dựng ken đặc, đất hình ống. Trước đây, ngôi nhà cũ trên mảnh đất này từng rơi vào tình trạng thiếu sáng, ngột ngạt. Vì thế khi xây dựng lại, cặp vợ chồng ưu tiên cho tất cả những giải pháp lấy sáng, thoáng và sự an yên.

Chất liệu gạch mộc được sử dụng chủ đạo trong ngôi nhà đem đến nét hoài cổ phảng phất. Nhưng để phù hợp với thực tế cuộc sống hiện tại, để ngôi nhà gạch 2 tầng phù hợp và mời gọi hơn với con, cháu gia chủ, ngôi nhà không thiếu chất hiện đại thể hiện qua những bức tường kính, nội thất cũng như cách bài trí không gian...

Dù ngôi nhà có nhiều nét hoài cổ, nhưng cách bài trí các không gian sinh hoạt trong nhà lại khá hiện đại. Các không gian sinh hoạt chung về khối nhà mặt tiền, được phân chia bằng chính cách bài trí nội thất.

Các không gian khác như bếp, sảnh dẫn vào khối phòng ngủ được thiết kế kiểu cửa vòm mở, rất dễ kết nối các không gian với nhau.

Dưới đây là toàn bộ khung cảnh ngôi nhà:

Vân Anh

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/hut-hon-voi-ngoi-nha-gach-2-tang-o-da-nang-tren-manh-dat-thieu-sang-ngot-ngat-d11158.html