Hướng về vùng gian khó - cách làm hay của Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi

Những năm qua, cùng với tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi còn triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác dân vận (CTDV), trong đó chú trọng đồng bào vùng gian khó, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần xây dựng 'thế trận lòng dân' vững chắc.

Ngày khánh thành công trình “Đoàn kết quân dân” tại điểm trường Trũng Kè 1-Trường Tiểu học Hành Tín Tây (xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi), rất đông bà con địa phương đến chia vui cùng thầy, trò nhà trường. Thầy Nguyễn Văn Hiền, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Công trình hoàn thành giúp trường có khuôn viên, cảnh quan khang trang, sạch đẹp, tạo điều kiện cho học sinh có môi trường học tập tốt hơn”.

Trũng Kè 1 là thôn có 100% đồng bào dân tộc H’rê sinh sống. Trước đây, điểm trường này chưa có tường rào bao quanh; sân trường bằng nền đất nên mùa mưa lầy lội, mùa nắng bụi bặm khiến việc học tập, sinh hoạt của thầy và trò gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế trên, Ban CHQS huyện Nghĩa Hành đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xây dựng công trình “Đoàn kết quân dân” tại điểm trường Trũng Kè 1 trong đợt diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện năm 2019. Công trình gồm các hạng mục: Xây dựng 150m tường rào, kè 108m ta-luy, lát 250m2 gạch sân trường với tổng kinh phí xây dựng 516 triệu đồng (trong đó, trích tiết kiệm chi trong diễn tập KVPT huyện 116 triệu đồng). Ban CHQS huyện Nghĩa Hành huy động gần 300 ngày công bộ đội thường trực và lực lượng dân quân, tự vệ (DQTV), dự bị động viên tham gia thi công, hoàn thành công trình.

 Lực lượng dân quân, tự vệ huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) giúp nhân dân làm đường giao thông nông thôn.

Lực lượng dân quân, tự vệ huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) giúp nhân dân làm đường giao thông nông thôn.

Trao đổi với Đại tá Nguyễn Tấn Lâm, Chỉ huy trưởng và Đại tá Bùi Tá Tuân, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi, chúng tôi được biết: Không riêng huyện Nghĩa Hành, những năm qua, ban CHQS các huyện, thành phố trong tỉnh đều tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiết kiệm chi, trích một phần kinh phí khi tổ chức diễn tập KVPT; đồng thời huy động ngày công cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng xây dựng những công trình “Đoàn kết quân dân” tại các vùng gian khó, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS, kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng nếp sống văn hóa. Với cách làm này, từ năm 2014 đến nay, LLVT tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng 15 công trình “Đoàn kết quân dân” có ý nghĩa thiết thực, giúp nhân dân nâng cao đời sống, sinh hoạt như: Đổ bê tông đường giao thông nông thôn, làm đường điện thắp sáng đường quê, xây dựng nhà văn hóa thôn…

Tìm hiểu thực tế tại các địa phương, chúng tôi nhận thấy, hằng năm, cùng với thực hiện tốt các chủ trương “xóa hộ đói, giảm hộ nghèo”, “xây dựng nông thôn mới”, chủ động triển khai thực hiện CTDV với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực như: Giúp nhân dân làm đường giao thông nông thôn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; thăm hỏi, tặng quà gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo; trao tặng, hỗ trợ vật nuôi, phương tiện sinh kế… các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh Quảng Ngãi còn xây dựng kế hoạch kết hợp huấn luyện với làm CTDV tại các vùng đồng bào khó khăn trên địa bàn đóng quân. Theo Thượng tá Trần Thanh Phúc, Trưởng ban DQTV (Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi): Những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch huấn luyện kết hợp làm CTDV, nhất là phát huy vai trò tại chỗ của lực lượng DQTV giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; xây dựng, sửa chữa các công trình dân sinh; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ… Chỉ tính riêng từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng DQTV trong toàn tỉnh đã nạo vét 6,5km kênh mương nội đồng; phát dọn 15km đường giao thông nông thôn; giúp nhân dân thu hoạch 1,5ha hoa màu; tu sửa nhà văn hóa thôn, trường học, nghĩa trang liệt sĩ, chống cháy rừng… với gần 2.600 ngày công…

Thượng tá Võ Tấn Tài, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi khẳng định: “Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng và duy trì thành công nhiều mô hình giúp dân hiệu quả, như: “Nồi cháo dinh dưỡng” cho trẻ em nghèo ở Ban CHQS huyện Sơn Tây; “Nồi cơm nghĩa tình” cho bệnh nhân nghèo ở Ban CHQS huyện Minh Long; “Nồi cơm tình thương” cho bệnh nhân tâm thần ở Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh; “Vườn rau đại đoàn kết” cho đồng bào DTTS ở Ban CHQS huyện Nghĩa Hành… Những mô hình dân vận hiệu quả, những việc làm tình nghĩa của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Quảng Ngãi đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, quân đội, tăng cường tình đoàn kết quân-dân, xây dựng "thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc”.

BOX: Từ năm 2014 đến nay, LLVT tỉnh Quảng Ngãi đã thăm, trao 5.307 suất quà trị giá 2,846 tỷ đồng tặng gia đình người có công, đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa; xây dựng 13 nhà đồng đội trị giá 803 triệu đồng; vận động các nguồn tài trợ, tổ chức, xây dựng và bàn giao 144 nhà tình nghĩa tặng người có công trị giá 8,563 tỷ đồng...

NGUYỄN VĂN CHUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/huong-ve-vung-gian-kho-cach-lam-hay-cua-bo-chqs-tinh-quang-ngai-583339