Hưởng ứng 'Tết trồng cây'

ĐÀ NẴNG - Sáng 14-2, UBND H. Hòa Vang tổ chức ra quân hưởng ứng 'Tết trồng cây' và trồng 120 cây hồng lộc dọc đường liên thôn Giáng Nam 1 - Tân Hạnh (xã Hòa Phước).

Lãnh đạo H. Hòa Vang trồng cây trên đường liên thôn Giáng Nam 1 - Tân Hạnh (xã Hòa Phước).

Lãnh đạo H. Hòa Vang trồng cây trên đường liên thôn Giáng Nam 1 - Tân Hạnh (xã Hòa Phước).

ĐÀ NẴNG - Sáng 14-2, UBND H. Hòa Vang tổ chức ra quân hưởng ứng “Tết trồng cây” và trồng 120 cây hồng lộc dọc đường liên thôn Giáng Nam 1 - Tân Hạnh (xã Hòa Phước). Lãnh đạo huyện kêu gọi các tổ chức đoàn thể, địa phương cần chủ động đăng ký trồng cây xanh trên một số tuyến đường hoặc khu vực công cộng và có kế hoạch chăm sóc, quản lý cây sau trồng, đảm bảo tỷ lệ cây sống và sinh trưởng phát triển tốt nhằm tăng độ che phủ; góp phần bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới. Dịp Tết Kỷ Hợi này, Hòa Vang trồng 3.250 cây xanh các loại trên địa bàn 11 xã.

V.H

* Ngày 14-2, các phòng ban cơ quan và đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Tại cơ sở Hậu cần Hòa Bắc, hơn 100 CBCS Biên phòng thành phố tham gia trồng 2.000 cây gồm Lim xanh, Chò, Lát hoa, Xoan đào... để phủ xanh đất trống, đồi trọc; tại các đồn biên phòng, các đơn vị tổ chức trồng hàng trăm cây xanh, cây ăn quả để tạo môi trường xanh, sạch, đẹp cho khuôn viên đơn vị.

Bá Vĩnh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_202155_huong-ung-tet-trong-cay-.aspx