Hưởng ứng lời kêu gọi, hàng loạt hàng quán ở Hà Nội 'rủ nhau' đóng cửa vô thời hạn để chống lại dịch Covid-19
Tính đến nay, rất nhiều quán ăn, nhà hàng tại Hà Nội đã đóng cửa tạm thời và chưa hẹn ngày mở lại.
Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung đang ngày càng có những diễn biến phức tạp. Ở Việt Nam, tính đến ngày 20/3 đã có 91 ca ghi nhận mắc Covid-19, trong đó có 17 ca đã được điều trị khỏi và xuất viện. Các công tác phòng tránh dịch bệnh và hạn chế lây lan đã và đang được thực hiện vô cùng nghiêm ngặt.
Thực hiện các khuyến cáo của Bộ y tế nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh, người dân hạn chế đến nơi đông người, nhiều hàng quán cũng bắt đầu có những phương án đóng cửa tạm thời hoặc chuyển sang chỉ bán các đơn giao tận nhà. Tại Hà Nội, sau khi có một số nhà hàng quyết định đóng cửa tạm thời (trước ngày 11/3), rất nhiều quán ăn, nhà hàng khác cũng lần lượt tuyên bố tạm đóng cửa vô thời hạn để chờ tới khi tình hình khả quan hơn. Điều này nhằm hạn chế sự tiếp xúc giữa nhiều người, từ đó hạn chế lây lan dịch bệnh tốt hơn.
Theo ghi nhận, vào ngày 20/3 ở Hà Nội, hàng loạt các cửa hàng ăn uống, nhà hàng trên các tuyến phố lớn cùng một số nhà hàng trong các trung tâm thương mại đều đã đóng cửa.
Trái với sự náo nhiệt vốn có vào các cuối tuần, hàng quán ở phố Tạ Hiện và khu vực xung quanh đóng cửa im lìm.
Trước khi có yêu cầu tạm thời đóng cửa quán bar, karaoke của chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, phố Tạ Hiện cũng đã vắng vẻ hơn rất nhiều do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Con phố Đinh Liệt vốn cũng rất đông đúc giờ trở nên vắng vẻ hơn và các hàng quán ở đây cũng đều đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh.
Tình hình tương tự với khu vực phố Nguyễn Thái Học, Yên Thế...
Các hàng quán đều chưa hẹn ngày mở lại, chờ tình hình diễn biến dịch bệnh rồi mới thông báo lại sau.
Trong các trung tâm thương mại, nhiều hàng quán cũng tạm thời đóng cửa.
Bàn ghế bên trong đều được xếp ngay ngắn, gọn gàng. Tình hình chung xảy ra với hầu hết hàng quán bên trong các trung tâm thương mại.