Hương Tràm lên tiếng về nghi án đạo ý tưởng trong MV mới

Tung MV 'I want you now' với phần vũ đạo sôi động sau đúng 1 ngày MV 'Take to me' của Chi Pu ra mắt, cư dân mạng nhanh chóng 'bóc mẽ' sự trùng hợp đến khó tin của giọng ca 'Em gái mưa'.

Cả hai sản phẩm này đều có tiết tấu nhanh, hình ảnh sexy, vũ đạo gần giống nhau, thậm chí phần nội dung, hai MV đều kể về câu chuyện cô gái bị phụ tình và tìm cách trả thù người yêu.

Một cảnh quay trong MV “Take to me” của Chi Pu

Một cảnh quay trong MV “Take to me” của Chi Pu

Tạo hình trong MV "I want you now” của Hương Tràm

Nếu Chi Pu đầu tư cảnh quay nóng bỏng cùng trang phục đẹp mắt thì Hương Tràm cũng không hề kém cạnh. Sau ca khúc hit “Em gái mưa”, Hương Tràm rũ bỏ hình tượng “Công chúc Ballad” để hóa thân thành cô nàng cá tính với vũ đạo sôi động, bốc lửa.

Tuy nhiên, MV mới của Hương Tràm ra mắt sau những lùm xùm về phát ngôn đụng chạm với Chi Pu càng khiến khán giả bày tỏ sự ngờ vực về việc “đá xoáy” của Hương Tràm.

Ngoài việc Hương Tràm bị “tố” đạo ý tưởng, Hương Tràm còn đối mặt với nghi án đạo nhạc. Cụ thể, cư dân mạng chỉ ra phần drop của ca khúc mới này có điểm tương đồng với Got the love (Don Diablo).

Trước những tranh cãi, một vài dân nghiền nhạc đã đứng lên bênh vực Hương Tràm và SlimV vì xét theo thể loại 2 ca khúc này hoàn toàn khác nhau: big room và future house.

Vốn là cô gái thẳng thắn, Hương Tràm đã nhanh chóng lên tiếng đáp trả trên trang cá nhân: “Bé vui quá vì MV làm tặng fan cách đây tròn 1 năm được so sánh với MV hoàn thành cách đây vài tuần, thành công quá chứ hả? Nhảy nhót chỉ là tớ học thêm để bổ trợ cho giọng hát thôi, còn với Tràm thì giọng hát vẫn là tiên quyết…”..

Hương Tràm rũ bỏ hình tượng "Công chúa Ballad" trong MV mới

Trước đó, Hương Tràm đã trả lời rằng sản phẩm mới của cô có lịch từ trước, vào ngày 23-12, nhưng vì nhận được nút bạc của Youtube nên cô và ê-kíp quyết định cho MV chạy sớm hơn vài tiếng đồng hồ.

Giọng ca “Em gái mưa” không quan tâm ai ra mắt cái gì và làm gì. Cô cho hay mỗi người đều có một con đường âm nhạc riêng, một mục đích âm nhạc riêng và phải chịu trách nhiệm với điều đó.

“Tôi biết được đâu là điểm mạnh và đâu là điểm yếu của mình. Tôi không nghĩ là vũ đạo chưa hoàn hảo sẽ là tụt hậu, dù thế nào thì âm nhạc vẫn phải là điều quan trọng nhất, tụt hậu hay không thể hiện ở sự văn minh trong âm nhạc”, ca sĩ Hương Tràm nói.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/huong-tram-len-tieng-ve-nghi-an-dao-y-tuong-trong-mv-moi-109293.html