Hương Tràm chăm sóc Cao Thái Sơn sau cuộc phẫu thuật vỡ mạch máu mũi

Cao Thái Sơn cho hay, nếu anh chủ quan nhập viện trễ hơn thì có lẽ chuyện xấu đã xảy ra vì bị vỡ mạch máu mũi mà không hay biết.

Cao Thái Sơn bị vỡ mạch máu phải nhập viện.

Ngày 6/6, Cao Thái Sơn khiến nhiều người hâm mộ lo lắng khi phải nhập viện khẩn cấp lúc nửa đêm. Sau hơn một ngày nằm viện theo dõi, các bác sĩ chẩn đoán anh bị vỡ mạch máu mũi.

“Tôi bị vỡ mạch máu mũi từ khi còn đi diễn ở Mỹ, nhưng khi mới bị, tôi chỉ nghĩ đơn giản là cơ thể mình bị nóng, nên chảy máu cam thông thường. Khi tôi bay tiếp chặng dài từ Mỹ thì trên máy bay lại bị chảy máu tiếp, nó đúng nghĩa là phun ra thành dòng cho tới khi về Việt Nam. Chỉ riêng ngày hôm đó, tôi đã bị chảy máu mũi 4 lần, theo kiểu bị trào ngược ra ngoài”, Cao Thái Sơn chia sẻ.

Nam ca sĩ cho biết do chủ quan nghĩ chỉ chảy máu cam thông thường nên không đi khám bệnh. Điều này vô tình khiến căn bệnh vỡ mạch máu mũi trở nên nghiêm trọng hơn.

Thậm chí ngay cả khi đã đến bệnh viện, bác sĩ vẫn không thể cầm máu trong vòng 20 phút. Tuy nhiên rất may mắn, giọng ca "Con đường mưa" đã qua cơn nguy hiểm sau ca phẫu thuật.

Dù đã được các bác sĩ cầm máu, nhưng Cao Thái Sơn vẫn buộc phải hủy chuyến lưu diễn tại Úc vào giữa tuần này vì các bác sĩ không cho phép.

“Sợ máu mũi có thể ộc ra một lần nữa trên máy bay, mà không được cấp cứu kịp thời, sẽ rất nguy hiểm, nên tôi đành hủy chuyến lưu diễn nước ngoài trong tháng này. Thành thật xin lỗi các khán giả ở những show diễn sắp tới, tôi sẽ cố gắng có mặt khi có thể và đền bù vào một ngày gần nhất”, Cao Thái Sơn cho hay.

Hương Tràm đến tận bệnh viên để túc trực, chăm sóc đàn anh thời gian này.

Nhiều sao Việt đình đám như Tuấn Hưng, Lệ Quyên, Bằng Kiều, Khắc Việt, Vy Oanh, Hương Tràm,... không giấu nổi sự lo lắng và gửi lời hỏi thăm đến Cao Thái Sơn.

Thịnh Hữu tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/huong-tram-cham-soc-cao-thai-son-sau-cuoc-phau-thuat-vo-mach-mau-mui-506828.htm