Hướng tới xây dựng quận Hoàn Kiếm sáng - xanh - sạch

Sáng 21/10, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (quận Hoàn Kiếm) đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng CEOR tổ chức thành công chương trình Giáo dục môi trường với chủ đề 'Thải rác thông minh - Bình yên sức khỏe' hướng tới mục tiêu xây dựng quận Hoàn Kiếm sáng - xanh - sạch.

Được biết, chương trình nằm trong kế hoạch thực hiện công văn số 466/UBND-TNMT ngày 5/4/2019 của Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm về việc tổ chức tuyên truyền bảo vệ môi trường.

Các em học sinh thích thú khi tham dự chương trình.

Các em học sinh thích thú khi tham dự chương trình.

Theo đó, chương trình đã tập trung tuyên truyền sâu rộng về tác hại của việc sử dụng một số sản phẩm làm từ nilong, nhựa, xốp như: Bọc vở nilong, hộp xốp đựng thức ăn, ống hút nhựa... đối với môi trường và sức khỏe con người

Những sản phẩm này rất khó phân hủy hoặc thời gian phân hủy sẽ rất lâu, có khi không phân hủy được làm ô nhiễm môi trường sống, tàn phá hệ sinh thái gây ra hiểm họa về thiên nhiên, đe dọa sự sống trên toàn trái đất.

Xuyên suốt nội dung chương trình, các em học sinh đã rất hào hứng xung phong trả lời các câu hỏi, thể hiện vốn hiểu biết của mình về vấn đề bảo vệ môi trường như: Ý thức đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; không sử dụng bếp than tổ ong; việc hạn chế sử dụng sản phảm rác thải nhựa; thu gom tái chế vỏ hộp sữa...

Đồng thời các em cũng được làm quen với sản phẩm túi thân thiện với môi trường, thay thế cho túi nilong khó phân hủy.

Chương trình đã khép lại nhưng các em học sinh trường Tiểu học Trần Quốc Toản đã khắc sâu những kiến thức về sức khỏe và môi trường. Các em chính là những tuyên truyền viên tích cực góp phần vào thành công của chương trình “Thải rác thông minh - Bình yên sức khỏe”.

P.V

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/huong-toi-xay-dung-quan-hoan-kiem-sang-xanh-sach-98272.html