Hướng tới SEA Games 31: ĐT nữ Việt Nam lên danh sách hội quân

Dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập luyện và đóng quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 3/1 đến 31/1 để chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 31 tại Việt Nam vào cuối năm 2021.

Trong danh sách 31 cầu thủ được triệu tập lần này xuất hiện nhiều gương mặt trẻ, mới lần đầu góp mặt như Đào Thị Kiều Oanh, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Thảo Anh, Biện Thị Hằng hay Châu Thị Vang.

Đội tuyển nữ Việt Nam khép lại năm 2020 với việc tăng một bậc, lên vị trí thứ 34 trên bảng xếp hạng bóng đá nữ thế giới do FIFA công bố. Mặc dù không tham dự giải đấu quốc tế nào trong năm 2020, nhưng các sự kiện bóng đá nữ trong nước vẫn được VFF duy trì và tổ chức thành công, tạo điều kiện để các cầu thủ nữ thi đấu, duy trì phong độ.

Danh sách cụ thể

Trần Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Định Thị Duyên (Hà Nam), Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Bích Thùy, Huỳnh Như, Trần Thị Phương Thảo, Trần Thị Thu Thảo, Lê Hoài Thương, Cù Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Trần Thị Kim Thanh (TP.HCM), Hoàng Thị Loan, Thái Thị Thảo, Phạm Hải Yến, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thanh Huyền, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Biện Thị Hằng, Nguyễn Thị Thảo Anh, Nguyễn Thị Hoa, Đào Thị Kiều Oanh (Hà Nội), Nguyễn Thị Vạn, Lê Thị Diễm My, Nguyễn Thị Trúc Hương, Lương Thị Thu Thương, Châu Thị Vang, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Hà Thị Nhài, Khổng Thị Hằng (Than KSVN).

Theo Bóng đá +

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202012/huong-toi-sea-games-31-dt-nu-viet-nam-len-danh-sach-hoi-quan-2515456/