Hướng tới SEA Games 30 và Olympic Tokyo 2020

Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch vừa có quyết định đầu tư trọng điểm cho 27 HLV và 66 VĐV của 18 bộ môn cho các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của thể thao Việt Nam (TTVN), cụ thể là SEA Games 30 vào cuối năm nay tại Philippines và các giải đấu tranh vé đến Olympic Tokyo 2020.

Theo đó, từ ngày 15-3 đến 15-12-2019, các HLV và VĐV này cùng được hưởng chế độ tiền ăn 400 ngàn đồng/người/ngày, riêng tiền công HLV là 500 ngàn đồng/người/ngày, còn VĐV 400 ngàn đồng/người/ngày. Những niềm hy vọng nổi bật trong số 66 VĐV được đầu tư trọng điểm có Đinh Phương Thành, Lê Thanh Tùng, Đăng Nam, Trần Đoàn Quỳnh Nam (thể dục dụng cụ); Lê Tú Chinh, Quách Thị Lan, Bùi Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Oanh (điền kinh), Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Nguyễn Huy Hoàng (bơi lội)…

Đây là sự quan tâm rất lớn của Nhà nước đối với thể thao, nếu biết rằng năm cao điểm 2018, để Ánh Viên giành HCV Asiad, nữ kình ngư và HLV Đặng Anh Tuấn đã được đầu tư tới 350 ngàn USD (khoảng 8 tỷ đồng). Tuy thành tích gần đây đi xuống và có dấu hiệu chựng lại nhưng Ánh Viên vẫn được tiếp tục đầu tư trọng điểm nhằm bảo vệ 8 HCV tại SEA Games 2017 ở Malaysia, nếu không TTVN có thể mất vị trí tốp 3.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201903/huong-toi-sea-games-30-va-olympic-tokyo-2020-2937733/