Hướng tới quan hệ thương mại cân bằng giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Do Hyun, sáng 28/11 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng giữa hai nước cần triển khai nhiều giải pháp để phát triển hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư theo hướng cân bằng, bền vững.

Phát biểu tại cuộc tiếp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định, quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc thời gian qua có những bước phát triển ấn tượng trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư và hợp tác ODA.

Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư FDI lớn nhất tại Việt Nam với hơn 7.323 dự án, tổng vốn đăng ký đạt 62,1 tỷ USD. Các nhà đầu tư Hàn Quốc hiện có mặt tại 55 địa phương và trên hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế. Nhiều tập đoàn kinh tế hàng đầu của Hàn Quốc đã lựa chọn Việt Nam để phát triển trung tâm sản xuất khu vực và kết nối trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Do Hyun. Ảnh: VGP/Xuân Tuyến

Giao lưu giữa nhân dân hai nước hiện cũng phát triển đa dạng. Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, người Hàn Quốc tại Việt Nam hiện là những cộng đồng lớn, có đóng góp rất tích cực cho sự phát triển của nước sở tại.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đánh giá cao việc Hàn Quốc mới đây đã quyết định sẽ cấp thị thực có thời hạn lên tới 5 năm cho công dân có hộ khẩu tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM. Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, sẽ có thêm người dân các địa phương của Việt Nam được cấp thị thực dài hạn, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác, giao lưu giữa nhân dân hai nước.

“Những kết quả này dựa trên nền tảng của sự tin cậy chính trị, mối quan hệ đối tác chiến lược, tình cảm tốt đẹp giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước”, Phó Thủ tướng nói.

Ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Đại sứ Kim Do Hyun, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng mong muốn trên cương vị của mình, Đại sứ sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của mỗi bên, củng cố và ngày càng phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.

“Hai bên cần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư theo hướng cân bằng, bền vững và hiệu quả, tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp; tăng lượng hàng xuất khẩu của Việt Nam vào Hàn Quốc, đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD trong năm 2020”, Phó Thủ tướng nói.

Đồng tình với nhận định của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về mối quan hệ giữa hai nước, Đại sứ Hàn quốc Kim Do Hyun cho rằng tiềm năng hợp tác còn rất lớn, và mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc chắc chắn còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.

“Việt Nam là nước đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á được áp dụng chính sách visa mới. Đây là một bước đi trong chủ trương tăng cường hợp tác nhiều mặt với Việt Nam của Chính phủ Hàn Quốc”, Đại sứ Kim Do Hyun nói.

Đại sứ Kim Do Hyun cho biết, Chính phủ, các doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá rất cao chính sách và môi trường thu hút đầy tư tại Việt Nam đặc biệt là những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Chính phủ kiến tạo, hành động, liêm chính do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu.

Trong thời gian tới, Ngài Đại sứ mong muốn hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa, thường xuyên duy trì các chuyến thăm cấp cao; thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp và giao lưu nhân dân.

Theo Báo điện tử Chính Phủ

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/huong-toi-quan-he-thuong-mai-can-bang-giua-viet-nam-va-han-quoc-112561.html