Hướng tới phát triển du lịch biển liên địa phương ở miền Trung

Chiều 21-6, Tổng cục Du lịch (Bộ VH-TT-DL) phối hợp Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi tổ chức tọa đàm 'Phát triển sản phẩm du lịch biển đảo khu vực miền Trung', với sự tham gia của hơn 50 đơn vị lữ hành, du lịch các tỉnh miền Trung.

Việt Nam có nhiều tiềm năng về du lịch biển đảo khi sở hữu đường bờ biển dài 3.260km và hơn 3.000 hòn đảo với những bờ cát trắng, vịnh biển hoang sơ, những hòn đảo nhiệt đới quanh năm tươi tốt.

Việt Nam đứng thứ 27 trong số 156 quốc gia có biển trên thế giới và là nước có diện tích ven biển lớn ở khu vực Đông Nam Á, có tới 125 bãi biển mà hầu hết là các bãi tắm đẹp, trải dài từ Bắc vào Nam, trong đó, chủ yếu tập trung tại khu vực miền Trung. Việt Nam cũng là 1 trong 12 quốc gia có các vịnh đẹp nhất thế giới là Vịnh Hạ Long, Vịnh Nha Trang.

Bên cạnh đó, lãnh thổ vùng đất ven biển, vùng biển và hệ thống các đảo, nơi diễn ra du lịch biển đảo và vùng ven biển tập trung tới 7/13 di sản thế giới ở Việt Nam, 6/8 các khu dự trữ sinh quyển, nhiều vườn quốc gia, các khu bảo tồn thiên nhiên…

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Đạo Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ lữ hành, Tổng cục Du lịch, cho biết, từ bao đời nay, biển đảo không chỉ là nơi cung cấp nguồn sống mà còn là không gian để cộng đồng người Việt tạo lập nên một nền văn hóa biển đảo với những giá trị di sản văn hóa đặc sắc. Đó là hệ thống di tích, văn hóa liên quan đến môi trường biển, hệ thống thần linh biển, những bậc tiền bối có công trong công cuộc chinh phục biển, xác lập và thực thi chủ quyền biển đảo, các lễ hội dân gian, phong tục tập quán, văn hóa sinh kế… Đây chính là nguồn tài nguyên giàu có để phát triển du lịch biển đảo bền vững.

Tọa đàm "Phát triển sản phẩm du lịch biển đảo khu vực miền Trung". Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tọa đàm "Phát triển sản phẩm du lịch biển đảo khu vực miền Trung". Ảnh: NGUYỄN TRANG

Với việc thu hút 70% tổng khách du lịch cả nước, du lịch biển đảo hiện đang là loại hình du lịch chủ đạo, phát triển mạnh mẽ, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam.

Ông Dũng nói: “Thực tế cho thấy, du lịch biển đảo ở Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như dịch vụ du lịch còn thiếu, nghèo nàn, sản phẩm du lịch biển chưa đa dạng, an ninh trật tự và việc quản lý giá tại một số khu, điểm du lịch chưa đảm bảo, quy hoạch nhiều bãi biển đẹp đã bị phá vỡ, phát triển manh mún và khó điều chỉnh”.

Tại buổi tọa đàm, các đơn vị lữ hành đã trao đổi, cùng nhau đánh giá tiềm năng, lợi thế, thực trạng, xem xét sản phẩm du lịch tại các điểm du lịch đã khảo sát, đồng thời, xem xét khả năng hình thành tuyến du lịch và chương trình du lịch; đánh giá vai trò của liên kết sản phẩm du lịch, giải pháp phát triển du lịch trên tuyến đối với từng thị trường khách.

Các đơn vị doanh nghiệp đã nhìn nhận khó khăn mà các đơn vị đang gặp phải, góp sức đưa du lịch biển đảo phát triển tương xứng tiềm năng.

Hàng ngàn du khách đổ về đảo Lý Sơn vào dịp lễ hội, ngày nghỉ. Ảnh:NGUYỄN TRANG

Bà Huỳnh Thị Phương Hoa, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong những năm qua, ngành du lịch của tỉnh đã không ngừng phát triển, trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt 600.400 lượt khách, trong đó, khách quốc tế là 52.500 lượt. Tỉnh Quảng Ngãi đã nỗ lực đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng loại hình du lịch biển đảo, công tác bảo tồn truyền thống, di sản văn hóa phi vật thể.

Một trong những trọng điểm du lịch tỉnh Quảng Ngãi là phát triển du lịch biển đảo Lý Sơn. Tỉnh đã tiếp nhận dự án Lucxembourg tài trợ về phát triển du lịch cộng đồng Lý Sơn với tổng kinh phí 350 triệu đồng, đã triển khai thực hiện nghiệp vụ giao tiếp, tiếng Anh thông dụng, lắp đặt 2 pano, 21 điểm chỉ dẫn cho hộ homestay.

Huyện Lý Sơn đã tổ chức cho 21 hộ homestay học tập kinh nghiệm tại Cù Lao Chàm, Hội An (Quảng Nam), tham quan mô hình du lịch cộng đồng tại Khánh Hòa, Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Lâm Đồng.

Đặc biệt, tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp tỉnh bạn đầu tư, mở rộng đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch đường biển Cù Lao Chàm - Lý Sơn trở thành mô hình điểm đầu tiên về du lịch đường biển liên địa phương Quảng Nam - Quảng Ngãi ở khu vực duyên hải miền Trung.

Chiều 21-6, ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Lý Sơn lần 2, năm 2019 (khai mạc từ ngày 22-6 đến 25-6) dự kiến sẽ đón khoảng 15.000 khách đến đảo, đồng thời, lắp 50 camera giám sát các trục đường đảm bảo an toàn.

Đây là lần thứ 2, huyện Lý Sơn tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Du lịch để giới thiệu, quảng bá du khách về hình ảnh biển đảo Lý Sơn và Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh. Hàng loạt các sự kiện như bắn pháo hoa, dù lượn, đua thuyền truyền thống, liên hoan thôn văn hóa… thu hút lượng đông khách du lịch. Dự kiến, Lý Sơn sẽ đón khoảng 15.000 khách đến đảo trong thời gian này.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, tuyến vận tải Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại có 7 tàu siêu tốc với tổng sức chở đến 1.000 khách/lượt, thời gian chạy chỉ 35-40 phút/chuyến, đảm bảo và đáp ứng nhu cầu ra vào đảo Lý Sơn của du khách. Ngoài ra, đảo Lý Sơn hiện có 10 khách sạn, 46 nhà nghỉ, 51 homestay đáp ứng nhu cầu chỗ ở, phương tiện lưu thông tham quan các điểm du lịch.

Các cơ sở lưu trú đảm bảo về chỗ ở cho du khách đến đảo Lý Sơn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Để đảm bảo an toàn du khách, UBND huyện Lý Sơn đã thực hiện lắp đặt khoảng 50 camera giám sát 24/24 tại các tuyến, trục đường chính trong dịp Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Lý Sơn. Lực lượng an ninh phối hợp tuần tra tại các tuyến đường, kịp thời giải quyết các tình huống sự cố xảy ra.

Về giám sát tình trạng nâng giá mặt hàng “chặt chém” du khách, ông Việt cho biết: “Quan điểm của chính quyền huyện là xử lý mức nặng nhất, nếu cần sẽ rút giấy phép vĩnh viễn đối với các trường hợp vi phạm. Đến thời điểm này, Lý Sơn chưa xảy ra tình trạng trên”.

NGUYỄN TRANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/huong-toi-phat-trien-du-lich-bien-lien-dia-phuong-o-mien-trung-600459.html