Hướng tới mục tiêu trường học không khói thuốc

Tiếp tục phong trào học đường không khói thuốc, năm học 2018-2019, ngành giáo dục tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tăng cường chỉ đạo các nhà trường phát động giáo viên, học sinh không hút thuốc lá; đồng thời yêu cầu ban giám hiệu nhà trường có biện pháp thiết thực ngăn chặn học sinh hút thuốc lá nơi công cộng, tiến tới tự giác bỏ thuốc mọi lúc, mọi nơi.

Học sinh Trường THPT Xuyên Mộc tham quan bảng tin tuyên truyền tác hại của hút thuốc lá.

Theo Phó giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Nguyễn Văn Ba: Trọng tâm của công tác phòng,chống tác hại thuốc lá là giảm tình trạng hút thuốc lá trong đối tượng học sinh, sinh viên. Theo đó, nhiều trường có cách làm hay và khá hiệu quả, như: Vận động các thầy giáo làm gương bỏ thuốc; quân y nhà trường theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở thường xuyên; đoàn thanh niên tổ chức tọa đàm, diễn đàn về tác hại của thuốc lá; Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe của tỉnh phối hợp với một số trường THPT tuyên truyền định kỳ và tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá”… Những hoạt động này đã kéo giảm tình trạng giáo viên, học sinh hút thuốc nơi công cộng.

Thực tế cho thấy, tỷ lệ hút thuốc lá ở người trẻ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn còn cao. Nhiều người trong số đó là học sinh THCS, THPT. Các em học sinh thường lén lút hút thuốc lá trong giờ giải lao tại khu vực nhà vệ sinh, hoặc khu vực ngoài cổng trường… Cô Đỗ Thị Thơm, Bí thư Đoàn Trường THPT Bà Rịa (TP Bà Rịa), chia sẻ: "Ban chấp hành Đoàn trường đã đưa tiêu chí không hút thuốc vào đánh giá quá trình phấn đấu của đoàn viên, đồng thời coi đây là một tiêu chí để xét kết nạp Đoàn cho học sinh. Chúng tôi cũng thành lập một tổ có cán bộ Đoàn, học sinh nam, nữ theo dõi, phát hiện các trường hợp hút thuốc lá nơi công cộng, báo cáo ban chấp hành và ban giám hiệu nhà trường để có biện pháp tuyên truyền, vận động kịp thời".

Đến nay, hầu hết các trường học trong toàn tỉnh đã xây dựng được mạng lưới phòng, chống tác hại của thuốc lá và môi trường không khói thuốc ở nơi công cộng. Nhiều trường đã thành lập ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá, phân công cụ thể nhiệm vụ của từng thành viên; tăng cường lồng ghép nội dung tuyên truyền tác hại của thuốc lá trong các môn học và những hoạt động giáo dục ngoài giờ… Cô Võ Thị Thiên Lý, Phó hiệu trưởng Trường THPT Xuyên Mộc (huyện Xuyên Mộc), nói về cách làm của nhà trường: "Sau tiết thể dục giữa giờ, chúng tôi chỉ đạo mở băng tuyên truyền những nội dung cơ bản Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; những quy định của Bộ Giáo dục-Đào tạo và nhà trường liên quan đến thuốc lá và tệ nạn xã hội. Ngoài ra, các lớp dành thời gian tổ chức cho học sinh tham quan bảng tin có các bài viết, hình ảnh truyền thông về tác hại của thuốc lá đối với môi trường sống và sức khỏe con người. Ban giám hiệu nhà trường nghiêm cấm cán bộ, giáo viên, công nhân viên tham gia các hoạt động buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh, tiêu thụ thuốc lá trái pháp luật… Những hoạt động này hướng tới mục tiêu xây dựng mô hình trường học không khói thuốc, đảm bảo sức khỏe, nâng cao chất lượng học tập và sự phát triển lành mạnh cho học sinh".

Bài và ảnh: CHÂU GIANG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/huong-toi-muc-tieu-truong-hoc-khong-khoi-thuoc-549778