Hướng tới một mùa lễ hội an toàn, văn minh

Trước Tết Nguyên đán cũng là thời điểm mà nhiều địa phương trên địa bàn TP Hà Nội gấp rút chuẩn bị cho công tác tổ chức lễ hội. Thành phố hiện có khoảng 1.200 lễ hội, trong đó có nhiều lễ hội quy mô lớn, thời gian tổ chức kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh những bất cập trong quản lý. Bởi vậy, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các địa phương siết chặt công tác quản lý, tuyên truyền, vận động người dân để có một mùa lễ hội an toàn, văn minh.

Hà Nội có một kho báu di sản văn hóa phi vật thể, trong đó, lễ hội chiếm số lượng nhiều nhất, với khoảng 1.200 lễ hội lớn, nhỏ. Hầu hết các lễ hội diễn ra vào dịp đầu xuân. Trong đó, những lễ hội như: Chùa Hương (huyện Mỹ Đức), đền Sóc (huyện Sóc Sơn), đền Cổ Loa (huyện Đông Anh), đền Hai Bà Trưng (huyện Mê Linh)… là những lễ hội lớn, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách trong và ngoài nước. Những lễ hội lớn thường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tình trạng mê tín, dị đoan, mất trật tự an ninh, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm… Việc nhiều lễ hội được tổ chức rải rác trong suốt ba tháng đầu xuân cũng khiến công tác quản lý gặp khó khăn. Để chủ động cho công tác quản lý, ngày 31-12-2019, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 5803/UBND-KGVX gửi các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện về việc quản lý công tác tổ chức lễ hội Xuân Canh Tý. Thành phố yêu cầu các cơ quan kiên quyết xử lý tình trạng tăng, ép giá, đeo bám khách du lịch, ăn xin, trộm cắp, bói toán, mê tín dị đoan, cờ bạc dưới mọi hình thức. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Tô Văn Động cho biết: “Việc tổ chức lễ hội năm 2019 của Hà Nội có nhiều tiến bộ, được các cơ quan chức năng và dư luận đánh giá cao. Tinh thần chung là phát huy kết quả đã đạt được của mùa lễ hội năm ngoái, đồng thời, cố gắng khắc phục những vấn đề còn tồn tại. Hai nội dung chính sẽ được triển khai là tuyên truyền vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện sai phạm. Những yếu tố không phù hợp với xã hội trong lễ hội sẽ được vận động để người dân loại bỏ dần dần”.

Lễ hội chùa Hương (khai hội mồng 6 tháng Giêng) là lễ hội được quan tâm nhiều nhất trên địa bàn, do diễn ra trong không gian rộng, thời gian dài và thu hút hàng triệu lượt khách. Để chuẩn bị cho mùa lễ hội, huyện Mỹ Đức tổ chức học tập, tuyên truyền, giới thiệu giá trị khu danh thắng Hương Sơn, Luật Di sản văn hóa, Luật Du lịch, các quy định về giao thông đường thủy nội địa, các quy định về kinh doanh dịch vụ trong tổ chức lễ hội… đến để người dân trong xã Hương Sơn (nơi có thắng cảnh chùa Hương) nắm rõ và thực hiện. Năm nay, Ban tổ chức cũng quy định các đơn vị kinh doanh phải lắp biển hiệu đồng nhất về chiều cao để góp phần cải tạo mỹ quan; tổ chức thu gom, quản lý rác thải. Đối với khách thập phương, Ban tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân không rải tiền lẻ, giắt tiền vào tay tượng thờ. Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng ban Tổ chức lễ hội chùa Hương 2020 Nguyễn Văn Hậu cho biết: “Ban tổ chức sẽ đẩy mạnh kiểm tra, xử phạt những biểu hiện tiêu cực, như: Trốn lậu vé; chèo kéo, vòi tiền du khách; dịch vụ đổi tiền lẻ, quảng cáo bán hàng bằng loa đài... Tất cả hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống đều phải niêm yết số điện thoại và giá. Các thuyền, đò vận chuyển khách phải có giỏ đựng rác, phao cứu sinh và chở đúng số người quy định”.

Đối với lễ hội đền Sóc (khai hội mồng 6 tháng Giêng), người dân cũng đang tích cực công tác chuẩn bị. Điểm độc đáo của lễ hội đền Sóc là nghi thức dâng lễ vật lên Thánh Gióng. Có tới tám lễ vật khác nhau, do người dân các làng trong vùng chuẩn bị để cung tiến, thí dụ như: Giò hoa tre của người dân làng Vệ Linh, ngựa sắt của thôn Phù Mã, voi chiến của thôn Dược Thượng, trầu cau của thôn Đan Tảo… Trong đó, đáng chú ý nhất là lễ vật giò hoa tre và trầu cau. Trước đây, sau khi dâng lễ, Ban tổ chức phát lộc ở đền Hạ. Quá trình rước giò hoa tre và trầu cau thường xảy ra tình trạng cướp lễ vật; khi tán lộc từng xảy ra ẩu đả. Từ năm 2018, lễ hội đền Sóc thay đổi hình thức tán lộc. Ban tổ chức không tổ chức rước giò hoa tre xuống đền Hạ và cũng không tung lộc để mọi người tranh giành. Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Lê Hữu Mạnh cho biết, nhận được sự ủng hộ của các nhà chuyên môn và người dân, lễ hội năm nay Ban tổ chức cũng tiếp tục những đổi mới kể trên, đồng thời, tổ chức tuyên truyền để người dân hiểu thêm về nghi lễ. Dự kiến, để đáp ứng nhu cầu xin lộc của khách hành hương, số lượng giò hoa tre năm nay sẽ tăng lên khoảng 200 đến 300 chiếc.

Để tạo không khí vui tươi cho người đi dự hội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng khuyến khích các đơn vị tổ chức các trò chơi dân gian lành mạnh như: Đi cà kheo, nấu cơm thi, đi cầu thăng bằng, đập niêu, kéo co, đấu vật, cờ tướng… Bên cạnh đó, ngoài hoạt động thanh tra liên ngành của thành phố, các quận, huyện cũng lập các đoàn thanh tra để theo sát công tác tổ chức tại các địa phương. Với sự chủ động vào cuộc của các cơ quan chức năng từ sớm, tin rằng mùa lễ hội 2020 trên địa bàn Hà Nội sẽ hạn chế được những tiêu cực, tiếp tục là mùa lễ hội an toàn, văn minh với người dân cũng như du khách thập phương.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/hanoi/item/42880102-huong-toi-mot-mua-le-hoi-an-toan-van-minh.html