Hướng tới kỷ niệm 55 năm thành lập tỉnh, 30/10 (1963-2018): Bước tiến mới trong công tác đối ngoại của Đảng

Với vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước, Quảng Ninh đã được Chính phủ xác định là địa bàn động lực, là một trong những cửa ngõ giao thông quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đối với khu vực và quốc tế.

Trong nhiều năm qua, bám sát chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ và vận dụng phù hợp với thực tiễn địa phương, công tác đối ngoại của Đảng trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai theo hướng thống nhất, linh hoạt, toàn diện, phù hợp với tình hình thực tế. Qua đó đã thu được nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển.

Hội nghị lần thứ 9 Ủy ban Công tác liên hợp giữa các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tại TP Quế Lâm (Trung Quốc) tháng 2/2018. Ảnh: Hồng Nhung

Để mở rộng quan hệ hợp tác đối ngoại, Thường trực Tỉnh ủy đã tiếp tục quán triệt, chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại theo hướng thống nhất và hiệu quả. Trong đó, quan hệ hợp tác với địa phương các nước và các đối tác truyền thống được duy trì và phát triển tích cực, có trọng tâm, trọng điểm. Hoạt động để lại dấu ấn nổi bật nhất trong thời gian qua trong công tác đối ngoại của Đảng đó là chương trình gặp gỡ đầu xuân giữa Tỉnh ủy các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Trong khuôn khổ chương trình, các bên tham dự đã ký kết biên bản Hội đàm. Đây là cơ sở quan trọng để mở rộng, phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện với Quảng Tây trên mọi lĩnh vực, nhất là lĩnh vực du lịch, quản lý biên giới, đào tạo cán bộ… Ngoài ra, Quảng Ninh cũng đã đẩy mạnh quan hệ hợp tác với tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) về lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu xây dựng đặc khu kinh tế; cơ chế hợp tác trong hành lang kinh tế Vân Nam - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Quảng Ninh; quan hệ với các địa phương khác thuộc Trung Quốc như Hải Nam, Phúc Kiến, Triết Giang... Thông qua các quan hệ hợp tác này, tỉnh Quảng Ninh từng bước xác lập vị trí “cửa ngõ, cầu nối” trong mắt xích hợp tác giữa Việt Nam - ASEAN - Trung Quốc.

Cũng mang nhiều dấu ấn trong công tác đối ngoại của Đảng thời gian qua đó là các hoạt động đối ngoại với nước Lào anh em. Đặc biệt, năm 2017 vừa qua là các hoạt động kỷ niệm 55 năm quan hệ Việt - Lào và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt - Lào. Trong đó, các hoạt động trao đổi đoàn giữa hai bên được đẩy mạnh. Quảng Ninh đã bổ sung thêm kinh phí 16 tỷ đồng hỗ trợ 3 tỉnh Bắc Lào xây dựng một số công trình, như công viên Hữu nghị Hủa Phăn - Quảng Ninh tại thị xã Sầm Nưa; xây dựng, nâng cấp Trường Tiểu học Phu Lệch Cha Lom tỉnh Luông Pha Băng; cấp thêm học bổng cho sinh viên Lào học tại Quảng Ninh. Song song với các hoạt động trên, Quảng Ninh cũng định hướng, cho ý kiến để chính quyền mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác Nhật Bản, Bungari; Ikurtks (Nga); hợp tác của Công an tỉnh với Cảnh sát bang New South Wales (Australia); tổ chức xúc tiến đầu tư và nghiên cứu, học tập kinh nghiệm tại CuBa, Hoa Kỳ...

Đối với các đối tác mới tiềm năng, tỉnh tiếp tục thiết lập quan hệ với các địa phương trong khu vực và trên thế giới, qua đó mở rộng biên độ hội nhập, tạo thế đan xen lợi ích, củng cố môi trường quốc tế thuận lợi để phát triển, nâng cao hình ảnh và vị thế của tỉnh Quảng Ninh trong khu vực và thế giới. Nổi bật như trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có bản ghi nhớ chương trình hợp tác với Trường Đại học công nghệ Auckland (AUT) của New Zealand giai đoạn 2015-2017 nhằm tạo điều kiện cho cán bộ của tỉnh được đào tạo các chương trình ngắn và dài hạn phù hợp với đối tượng, nhu cầu của tỉnh. Ngoài ra, các chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo tỉnh với các đối tác cũng là những dấu mốc quan trọng nhằm xây dựng sự tin cậy chính trị, bàn bạc các giải pháp tăng cường quan hệ song phương cũng như tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các chính sách đối ngoại một cách chủ động, hiệu quả...

Đoàn đại biểu thanh niên tỉnh Quảng Ninh giao lưu với Tỉnh Đoàn Hủa Phăn (Lào), tháng 7/2018. Ảnh tư liệu

Bên cạnh công tác đối ngoại của Đảng, công tác ngoại giao văn hóa, ngoại giao kinh tế cũng được chú trọng, quan tâm, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 14-KH/TU về triển khai Chỉ thị số 41-CT/BBT về công tác ngoại giao kinh tế trong tình hình mới; xây dựng chương trình ngoại giao văn hóa. Hàng năm đều tổ chức các sự kiện văn hóa đối ngoại trên địa bàn như Tuần du lịch Hạ Long - Quảng Ninh, Lễ hội hoa Anh đào và cử các đoàn nghệ thuật của tỉnh tham gia sự kiện văn hóa ở nước ngoài nhằm giới thiệu về văn hóa nghệ thuật truyền thống đến với bạn bè thế giới, góp phần mở đường cho quan hệ hữu nghị giữa Quảng Ninh và một số địa phương, đối tác nước ngoài. Vì vậy, trong thời gian qua, số lượng khách nước ngoài đến tham quan và tìm hiểu cơ hội đầu tư, hợp tác, du lịch trong các lĩnh vực ngày càng tăng; hình ảnh, vị thế của tỉnh đã được nâng cao ở trong nước và trên thế giới...

Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua có thể thấy rõ công tác đối ngoại của Đảng nói riêng và các lĩnh vực khác nói chung ngày càng đi vào chiều sâu và đạt được những kết quả quan trọng. Qua đó góp phần khẳng định vị thế của tỉnh trên trường quốc tế, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển bền vững.

Hoài Anh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201810/huong-toi-ky-niem-55-nam-thanh-lap-tinh-3010-1963-2018-buoc-tien-moi-trong-cong-tac-doi-ngoai-cua-dang-2404138/