Hướng tới Đại giới đàn Nghệ Tĩnh lần thứ IV

Trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới Đại Giới đàn Nghệ Tĩnh (dự kiến tổ chức từ 5 – 8/4/2019 tại Chùa Diệc, số 49, Quang Trung, TP. Vinh và chùa Cần Linh (Phường Cửa Nam, TP. Vinh), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An đã có nhiều hoạt động quan trọng.

Ngày 4/4, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An đã tổ chức kỳ khảo hạch giới chọn ứng sinh tham dự Đại giới đàn nhằm xét tuyển chọn người xuất gia học đạo chính thức đứng vào hàng ngũ chư tăng hoạt động Phật sự chuyên nghiệp. Đây là 1 trong những hoạt động hướng tới Đại giới đàn Nghệ Tĩnh lần thứ IV.

Tham dự kỳ khảo hạch do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An tiến hành có 17 giới tử (thí sinh dự tuyển), trong đó có 16 giới tử xin thụ giới Sa Di, 1 giới tử xin thụ giới Tỷ Khưu. Tại đây, các giới tử đã trải qua 3 phần thi (vấn đáp, thực hành và tự luận) một cách nghiêm túc, cầu thị.

Một giới tử tham gia khảo hạch.

Một giới tử tham gia khảo hạch.

Kết thúc kỳ khảo hạch, 17/17 thí sinh tham gia đều có kết quả tốt và vượt qua, có mặt tại Đại giới đàn Nghệ Tĩnh lần thứ IV sắp tới.

Trước đó, Ban trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An đã cử đoàn do Đại đức Thích Tâm Thành - Chánh Thư ký Ban trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An, trụ trì Chùa Cổ Am (xã Diễn Minh, huyện Diễn Châu) dẫn đầu cùng các chư tăng thuộc Ban Trị sự và các nghiệp sư, giới tử đã đến 2 tỉnh Hà Nam, Ninh Bình để mời các vị chư tăng có uy tín, trình độ Phật học về dự Đại giới Đàn Nghệ Tĩnh lần thứ IV.

Trước Tết Nguyên đán, chùa Cổ Am đã được trang hoàng khá đẹp trở thành điểm đến hấp dẫn của phật tử và du khách muôn phương. Ảnh tư liệu Huy Thư

Trong khuôn khổ chuyến đi, đoàn của Ban trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An đã đến cung thỉnh chư vị Hòa thượng, Thượng tọa gồm: Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Ủy viên Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An; Thượng tọa Thích Quảng Hà – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Phó Trưởng Ban thường trực Ban Kiểm soát Trung ương GHPGVN; Thượng tọa Thích Thanh Kim - Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình và Thượng tọa Thích Đức Lợi - Trưởng Ban trị sự GHPGVN huyện Nho Quan.

Hồng Ân

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/ban-tri-su-ghpgvn-tinh-nghe-an-huong-toi-dai-gioi-dan-nghe-tinh-lan-thu-iv-239192.html