Hướng tới các chương trình, tác phẩm giải trí có chất lượng

Là lĩnh vực tạo sức hút đối với đại số công chúng, nhất là với giới trẻ, hoạt động nghệ thuật giải trí năm 2019 được đánh giá có nhiều chương trình, tác phẩm hướng tới chất lượng nghệ thuật, chứ không mang tính 'ăn xổi', nhảm nhí như từng có trước đó.

Gắn kết phim và đời

Khán giả hẳn chưa quên bộ phim một thời gian dài “làm mưa làm gió” trên sóng truyền hình “Về nhà đi con”. Với nội dung hướng đến tất cả đối tượng khán giả, “Về nhà đi con” được đánh giá đã làm một việc mà không phải bộ phim nào cũng làm được, đó là tạo thói quen cứ tới đúng khung giờ là tự động các thành viên trong nhà quây quần bên nhau để xem phim. Nếu như trước đây, các nội dung phát sóng trên truyền hình thường khu biệt đối tượng khán giả rõ rệt, có thể cùng khung giờ “vàng”, thế hệ ông bà xem phim Hàn Quốc, bố mẹ lướt facebook, con cái xem hoạt hình trên Youtube... thì giờ đây, đi khắp ngóc ngách phố phường, đâu đâu cũng thấy vang lên giai điệu quen thuộc “Cảm ơn con nhé người con dấu yêu”; khi mà hễ mở mạng xã hội là có thể bắt gặp một status nào đó của bạn bè, người thân liên quan đến những lời đối thoại, tất cả đã có thể cùng chung một mối quan tâm, đấy chính là phim “Về nhà đi con”. Đi từ bước khởi đầu là giúp các thành viên trong gia đình tìm được tiếng nói chung, có thể ngồi lại với nhau cùng hướng lên ti vi, cùng có thể trao đổi thậm chí bàn cãi về phim, “Về nhà đi con” đi tới bước thứ hai khó khăn hơn, đấy là giúp gắn kết các thế hệ bằng một nội dung nhân văn, xúc động, có khả năng lan truyền sự đồng cảm.

 Hình ảnh ca sĩ Thùy Dung trong MV “Ave Maria” mừng Giáng sinh 2019.

Hình ảnh ca sĩ Thùy Dung trong MV “Ave Maria” mừng Giáng sinh 2019.

Cùng với “Về nhà đi con”, hàng loạt bộ phim khác ra mắt khán giả truyền hình, như: “Nàng dâu Oder”, “Hoa hồng trên ngực trái”, “Tiếng sét trong mưa”… không chỉ đơn thuần là phim giải trí, mà còn khả năng làm được một việc mà ở góc độ làm phim, bất cứ nhà sản xuất nào cũng mong mỏi đạt đến, chính là việc gắn kết giữa phim với đời, tạo sự tương tác mạnh mẽ đối với khán giả màn ảnh nhỏ.

Ngoài rạp màn ảnh rộng, năm 2019 cũng đánh dấu sự vượt trội về chất lượng của những phim truyện điện ảnh. Nổi bật nhất phải kể đến là phim hài giải trí “Cua lại vợ bầu”, ngay tuần đầu ra mắt, phim đã đánh bật những “bom tấn” nhập ngoại để trụ ở phòng vé của hầu hết các rạp chiếu toàn quốc gần một tháng sau Tết Nguyên đán 2019. Doanh thu 176,5 tỷ đồng mà nhà sản xuất công bố sau khi khép lại suất chiếu cuối cùng, đã đưa “Cua lại vợ bầu” lên bục phim Việt ăn khách nhất. Trong Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 diễn ra tại Vũng Tàu hồi tháng 11 vừa qua, phim này đã đoạt 3 giải thưởng đáng kể: Bông sen bạc cho phim; Bông sen vàng cho biên kịch xuất sắc và nam chính xuất sắc. Những ngày cuối năm, giới làm nghề và công chúng đang chứng kiến sự cạnh tranh của hai phim Việt cùng “xông pha” phòng chiếu toàn quốc là: “Mắt biếc” và “Chị chị em em”. Theo đánh giá sơ bộ của nhà sản xuất “Mắt biếc”, do có sức hút từ tên tuổi của nhà văn tuổi học trò-Nguyễn Nhật Ánh (phim chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn), nên phim có tốc độ bán vé nhanh hơn cả “Cua lại vợ bầu”, sau 3 ngày công chiếu (từ 21 đến 23-12), phim đã có doanh thu 50 tỷ đồng. Nhà sản xuất phim này đang kỳ vọng sẽ soán ngôi doanh thu của “Cua lại vợ bầu”.

Hướng đến đại số công chúng

Các hoạt động nghệ thuật giải trí năm 2019 đã chuyển biến theo hướng tích cực, có tính thẩm mỹ cao. Từ sức phổ biến rộng rãi của các MV giải trí, như: “Để Mị nói cho mà nghe” của ca sĩ Hoàng Thùy Linh; “Cô Thắm không về” của Phát Hồ; “Sóng gió” của K-ICM và Jack… đã tạo nên “hot trend” (xu hướng nổi bật) trong giới trẻ mà không có những yếu tố nhảm nhí. Ở đó là sự nghiêm túc về đầu tư, dàn dựng cũng như mang đến những thông điệp về cuộc sống, nghệ thuật…

Ở các sân khấu ca nhạc, khán giả cũng chứng kiến sự thay đổi, trưởng thành vượt bậc của những giọng ca trẻ trưởng thành từ nhiều cuộc thi âm nhạc, như ca sĩ Đinh Trang, Thanh Tài… Nổi bật trong những gương mặt là ca sĩ Thùy Dung. Trưởng thành từ Á quân dòng nhạc dân gian, Giải Sao Mai 2013, năm 2019, Thùy Dung mang đến sự bất ngờ lớn khi gom góp tài chính và sức đam mê nghệ thuật để thực hiện live concert thính phòng “Trăng hát” tại Nhà hát Lớn Hà Nội hồi tháng 9, với sự đồng hành của Dàn nhạc giao hưởng Mặt trời và hai gương mặt ca sĩ đàn anh tên tuổi: Đăng Dương và Tùng Dương. Những ngày cuối năm 2019, Thùy Dung lại tung ra thị trường hai sản phẩm âm nhạc là MV “Ave Maria” mừng Giáng sinh và CD “Moon” chào xuân 2020. Là người thầy dạy dỗ và hướng dẫn Thùy Dung theo con đường ca hát chuyên nghiệp, NSND Trung Kiên nhận xét: “Giọng hát của Dung đang trên đà phát triển, kết hợp được kỹ thuật thanh nhạc và cảm xúc. Chắc chắn gương mặt ca sĩ này sẽ tạo được dấu ấn với công chúng yêu nhạc”.

Bên cạnh các sản phẩm cá nhân, nhiều chương trình nghệ thuật giải trí năm qua cũng đã khẳng định những tìm tòi, sáng tạo và sức cống hiến cho khán giả đại chúng nước nhà những “bữa tiệc” thịnh soạn, như: Lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa Hà Nội; Lễ hội âm nhạc quốc tế Hò dô 2019 (TP Hồ Chí Minh), Liên hoan các ban nhạc trẻ toàn quốc… cùng nhiều sân chơi nghệ thuật trên truyền hình đã thu hút sự quan tâm của công chúng.

“Với hoạt động nghệ thuật giải trí, nếu ai đến với nghề mà hiểu được giá trị đích thực của nghệ thuật, biết trân trọng nghề nghiệp của mình và cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được với trái tim. Và nếu cố tình làm những “con sâu”, sẽ tự bị đào thải ra khỏi giới giải trí”, diễn viên Thu Quỳnh (đóng vai My “sói” trong phim “Quỳnh búp bê”) đã nói như vậy, đồng thời cũng theo chị, trong năm qua, đời sống văn hóa nghệ thuật có những bước chuyển mới đáng ghi nhận.

Bài và ảnh: CHÂU XUYÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/huong-toi-cac-chuong-trinh-tac-pham-giai-tri-co-chat-luong-607030