Hướng tiếp cận mới cho ngành năng lượng tái tạo

Với diện tích 900 ha, vốn đầu tư xây dựng lên tới 10.000 tỷ đồng, trang trại điện gió và điện mặt trời của Trung Nam Group tại huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận là tổ hợp năng lượng tái tạo duy nhất tại Việt Nam kết hợp giữa điện gió và điện mặt trời.

Lễ cắt băng khánh thành Tổ hợp nhà máy điện mặt trời và điện gió Trung Nam.

Lễ cắt băng khánh thành Tổ hợp nhà máy điện mặt trời và điện gió Trung Nam.

Tổ hợp năng lượng tái tạo Trung Nam (Tổ hợp) gồm trang trại điện gió và trang trại điện mặt trời được đấu nối trực tiếp với hệ thống lưới điện quốc gia thông qua Trạm biến áp 220 kV Tháp Chàm. Tổng sản lượng khai thác hàng năm của Tổ hợp đạt 950 triệu kWh đến 1 tỷ kWh điện mỗi năm, là tổ hợp năng lượng tái tạo đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam (tính đến tháng 5/2019).

Trong đó, trang trại điện mặt trời Trung Nam, tổng công suất là 151.95 MW, thời gian khai thác 2.785 giờ/năm, khởi công ngày 7/8/2016 và khánh thành ngày 17/4/2018 với vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng. Với 45 trụ điện gió, được chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn I gồm 17 trụ, công suất 39,95 MW, thiết kế mỗi trụ cao 84,6 m, đường kính cánh 103 m và sản lượng khai thác 110 triệu kWh/năm. Giai đoạn II hoàn thành vào quý IV/2019 với 16 trụ, công suất 64 MW, mỗi trụ cao 116 m đường kính cánh 126 m, sản lượng khai thác là 179 triệu kWh/năm và giai đoạn III sẽ hoàn thành năm 2020 với 12 trụ còn lại, công suất 48 MW, thiết kế trụ cao 135 m, đường kính cánh 127 m và sản lượng khai thác 134 triệu kWh/năm.

Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc Trung Nam Group phát biểu tại buổi lễ.

Được biết, công nghệ tua bin gió tại đây là công nghệ “không hộp số” (gearless) và tự động điều chỉnh đón gió do Hãng ENERCON (Đức) - nhà sản xuất thiết bị điện gió hàng đầu châu Âu cung cấp. Với công nghệ tuabin không hộp số, các trụ gió tại trang trại điện gió Trung Nam có thể hoàn toàn vận hành bình thường ngay khi gió đạt tốc độ 2,5 m/s. Đây là khả năng mà gần như các dự án tại Việt Nam, tính đến tháng 5/2019, không đạt được.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nghe thuyết minh về dự án điện gió.

Bên cạnh đó, do không có hộp số, công tác bảo trì hệ thống cho tuabin cũng ít hơn, khi không có ma sát gây hao mòn. Giảm được công tác bảo trì, chi phí duy tu của công trình được tối thiểu, tiết kiệm chi phi và tăng thời gian hoạt động khai thác.

Trang trại điện mặt trời Trung Nam được xây dựng ngày 7/8/2018, tổng công suất 204 MW, thời gian khai thác 2.830 giờ/năm. Sản lượng dự kiến là 577 triệu kWh/năm, mức vốn đầu tư là 6.000 tỷ đồng. Với quy mô 705.000 panel pin, thiết bị INVERTER và công nghệ chuyển hóa bức xạ mặt trời là 45 bộ, hệ thống giá đỡ tự điều hướng là 7.800 dây...

Để hoàn thành được dự án này, Trung Nam Group đã huy động 2.000 công nhân làm việc trong toàn bộ thời gian xây dựng dự án. Điều đặc biệt, đây là dự án duy nhất tại Việt Nam đến thời điểm này kết hợp xây dựng tổ hợp giữa điện gió và điện mặt trời, cũng là tổ hợp năng lượng tái tạo lớn nhất Việt Nam hiện nay. Việc kết hợp này sẽ tạo ra nhiều lợi thế cho doanh nghiệp như không mất nhiều quỹ đất, doanh nghiệp dễ vận hành khai thác và quản lý…

Ông Nguyễn Tâm Thịnh ( trái) chủ tịch HĐQT Trung Nam Group trao tượng trưng ngôi trường cho ông Lưu Xuân Vĩnh, chủ tịch tỉnh Ninh Thuận.

Ông Lưu Xuân Vĩnh ( trái) chủ tịch tỉnh Ninh Thuận trao bằng khen cho lãnh đạo Trung Nam vì có thành tích xuất sắc trong thi công dự án.

Toàn cảnh dự án ngày khánh thành.

Gia Huy - Lê Toàn

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/huong-tiep-can-moi-cho-nganh-nang-luong-tai-tao-d99488.html